Ngân hàng Thế giới đánh giá cao khả năng chống chịu của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 3,1% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 2.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng trong cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 03/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn đánh giá cao khả năng chống chịu của nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi mạnh.

Theo WB, tốc tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng lên 8,5% (so với cùng kỳ năm ngoái) đã cho thấy được sự cải thiện trong công nghiệp chế biến chế tạo. Trong khi đó, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bật tăng từ 53,7 trong tháng 1 lên 54,3 vào tháng 2, mức cao nhất trong 10 tháng gần đây. Điều này thể hiện điều kiện kinh doanh trong nước tiếp tục được cải thiện.

Một diễn biến tích cực khác là tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 3,1% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 2, cao hơn tốc độ tăng trưởng trong tháng 1. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi, tăng 5,9% (so với cùng kỳ năm trước) nhờ doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng mạnh.

Về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, Việt Nam đã thu hút 2,9 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong tháng 2 và vốn giải ngân của các dự án FDI đã được phê duyệt tăng 7,9% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 2.

WB cũng đánh giá cao việc Việt Nam vẫn kiểm soát tốt lạm phát trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng nhanh trong thời gần đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu