Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp khiến một số tổ chức tín dụng mua ngoại tệ để giảm mức âm trạng thái, tuy nhiên áp lực tăng tỷ giá từ nguyên nhân này không đáng kể.

(VOV5) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết cung cầu ngoại tệ hiện nay vẫn ổn định, tháng 9, cán cân thanh toán tổng thể vẫn tiếp tục thặng dư, tính chung trong 9 tháng đầu năm thặng dư khoảng 11 tỷ USD.

Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng - ảnh 1
Giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng



Nhu cầu mua ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân từ tổ chức tín dụng không nhiều. Trong tháng 9, hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục mua ròng từ khách hàng. Thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp khiến một số tổ chức tín dụng mua ngoại tệ để giảm mức âm trạng thái, tuy nhiên áp lực tăng tỷ giá từ nguyên nhân này không đáng kể bởi trên thực tế dư thừa thanh khoản VND của hệ thống đã giảm so với thời gian trước đây, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng đang tăng trưởng trở lại.


Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thêm, thanh khoản trên thị trường tốt, trung bình khối lượng giao dịch khoảng từ 900 triệu USD đến 1 tỷ USD/ngày. Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân đều được các ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời. 


Bà Hồng khẳng định, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và ổn định tỷ giá./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu