Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 17/10, tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp tổ chức hội thảo Liên kết vùng ĐBSCL trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

(VOV5) - Sáng 17/10, tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp tổ chức hội thảo Liên kết vùng ĐBSCL trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, lãnh đạo các Bộ ngành, viện trường và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự hội thảo.

Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng - ảnh 1
Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông công bố dự thảo Quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL. Mục tiêu của quy chế này nhằm khai thác, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; đồng thời xây dựng vùng ĐBSCL thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp; từng bước hiện đại gắn với sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh, ổn định. Từ đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung cả nước: “Ở đây có liên kết cứng về cơ sở hạ tầng, thủy lợi, giao thông và có những chương trình liên kết vùng trên cơ sở mềm trên cơ sở thị trường, đó là liên kết các sản phẩm. Tôi tin rằng với cơ chế liên kết theo mô hình mới này thì mới có thể khắc phục được những tồn tại trong những sản phẩm của vùng như lúa gạo, trái cây, thủy sản”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu