TP HCM - đầu tầu phát triển kinh tế gắn với liên kết vùng

Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và phát triển khá toàn diện của TP HCM.

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và phát triển khá toàn diện của TP HCM.


Sáng nay (7/12), tại TP HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM nêu rõ: Trong số 25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2013 của thành phố, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, đó là tốc độ tăng GDP, tổng vốn đầu tư phát triển, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu và tỷ lệ xử lý nước thải y tế.


TP HCM - đầu tầu phát triển kinh tế gắn với liên kết vùng  - ảnh 1

Năm 2013, GDP của Thành phố dự kiến đạt 764.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2012; bình quân tăng trưởng GDP trong 3 năm (từ 2011 đến 2013 đạt 9,6%), bằng 1,7 lần tốc độ tăng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gắn với từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế thành phố, tăng dần tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu và giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ. Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 290.000 lượt người, tạo 123.000 chỗ làm mới; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,8%. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên 12 triệu đồng/người/năm còn 0,8%.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đạt chỉ tiêu, chưa vững chắc. Chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa có đột phá. Lạm phát vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, nhất là quản lý đô thị, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự gây bất an trong xã hội. 

Trong năm 2014, Thành phố phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 9,5-10%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 31% GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn cả nước; giải quyết việc làm cho 265.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 68%; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,7%...Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của TP (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm) là 6,8%; Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương từ 5-10%; Giảm giảm 6/11 điểm ngập nước do mưa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%... TP cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu 2014 và giai đoạn 2014-2015.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và phát triển khá toàn diện của TP HCM. Đặc biệt là kinh tế, thành phố đã có nhiều giải pháp cụ thể, tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Cách làm của thành phố ở nhiều lĩnh vực rất sáng tạo. Cụ thể như việc kiểm soát giá cả với mô hình liên sản xuất hàng hóa; mô hình bình ổn giá,… Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò đầu tàu của TP HCM trong sự phát triển kinh tế gắn với liên kết vùng và khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Thành phố phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Thành phố phát triển thì không chỉ góp phần cho mình mà còn cho cả nước  Bây giờ chúng ta đang phải vừa ổn định vĩ mô, vừa phục hồi tăng trưởng gắn với trên cơ sở chuyển đổi, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn liền với thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Vai trò của TP HCM còn gắn với liền với liên kết vùng, liên kết khu vực cả 3 lĩnh vực: công-nông-dịch vụ, từ đó phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện vai trò đầu tàu nền kinh tế của cả nước”./.

Cao Thoa/VOV-TP HCM

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu