Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Quy hoạch năng lượng quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững.

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý chủ trương lập đề án "Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035". Quy hoạch năng lượng quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững.


Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia  - ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)


 Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 là: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu