Lào Cai phát triển du lịch mang tính bền vững

Mạnh Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới vùng Tây Bắc của Việt Nam, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, như: khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo. 

Nghe âm thanh bài tại đây:

Lào Cai đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch, bằng 41,6% kế hoạch cả năm. Có được kết quả này là nhờ cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị kinh doanh du lịch, đặc biệt là của cộng đồng dân cư.

Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có trên 100 cơ sở lưu trú, đáp ứng công suất khoảng 3 nghìn khách/1 ngày đêm. 

Lào Cai phát triển du lịch mang tính bền vững - ảnh 1Những khu homestay khang trang, sạch đẹp tại Lào Cai. Ảnh: VOV

Homestay (loại hình du lịch nghỉ tại nhà người dân địa phương) của gia đình anh Vàng Văn Tân, thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, với kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, có thể đón tiếp khoảng 60 khách ngủ nghỉ. Cùng với các dịch vụ ăn uống đi kèm, homestay này còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống, hấp dẫn du khách.

Anh Vàng Văn Tân cho biết: "Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, đồng thời nâng cấp một số đồ nội thất cũng như là hạ tầng của nhà lên để đón du khách được tốt hơn. Du khách đến đây được trải nghiệm văn hóa và những món ăn ẩm thực."

Để thu hút khách du lịch, các địa phương ở tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch đặc sắc. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm với các mục tiêu, giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá. 

Ông Bùi Văn Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Quan điểm của chúng tôi cho rằng không phải đón khách bằng mọi giá mà phải đón khách bằng chất lượng, để cho du khách đến một lần mà lần sau nhớ họ còn quay lại. Để đón khách, chúng tôi có nhiều giải pháp, như: khuyến khích các gia đình làm homestay, đặc biệt là những hộ mới làm, đi tham quan học tập các mô hình ở các huyện bạn ở trong hoặc ngoài tỉnh."

Để nâng cao chất lượng du lịch, thời gian qua các cấp, các ngành ở tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cộng đồng dân cư, các đơn vị kinh doanh du lịch về phát triển du lịch theo hướng có trách nhiệm, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Lào Cai phát triển du lịch mang tính bền vững - ảnh 2Một buổi sớm tại Sa Pa. Ảnh: VOV

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sapa, cho biết: "Thị xã Sapa đã thống nhất với hiệp hội du lịch, các cơ quan quản lý ở thị xã, trước hết phải chuẩn bị các điều kiện về lưu trú, ăn uống, an ninh. Đặc biệt, đảm bảo về giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm..."

Du lịch Lào Cai cũng đã nâng cao hiệu quả qua các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế, như chương trình hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc); Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh…Chương trình hợp tác với vùng Nouvelle Aquitane (Cộng hòa Pháp). Cùng với đó, Lào Cai đang triển khai mới nhiều sản phẩm du lịch, như: Dự án xây dựng công trình điểm đến du lịch tiêu biểu thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai; thôn Seng Sui, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai; thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tu bổ, tôn tạo Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà.

Ông Lại Vũ Hiệp Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, nêu rõ: "Sắp tới, chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động để thu hút khách. Đó là, huyện Bắc Hà tổ chức Festival cao nguyên trắng, hướng tới sẽ phát triển du lịch ở Sapa, Y Tý, Bát Xát…, khai thác những đỉnh núi và thác nước. Chúng tôi tham mưu cho tỉnh xây dựng du lịch cộng đồng, du lịch xanh hướng tới nâng cao chất lượng du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước. Một giải pháp nữa là tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế năm 2024 để kết nối thị trường du lịch trong nước và quốc tế đến với Lào Cai."

Năm nay, Lào Cai phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 27 nghìn tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có và xây dựng những sản phẩm mới, phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền núi phía Bắc, một trong mười điểm du lịch hấp dất nhất tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu