Lạng Sơn: Gần 150 xe hàng xuất khẩu ngày mùng 3 Tết Nguyên đán

Chia sẻ
(VOV5) - Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện, bảo đảm thực hiện thủ tục nhanh, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và lái xe.
Lạng Sơn: Gần 150 xe hàng xuất khẩu ngày mùng 3 Tết Nguyên đán - ảnh 1Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn - Ảnh: Báo Công thương

Gần 150 xe hàng được làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại cửa khẩu Tân Thanh đã có 85 xe hàng, chủ yếu là nông sản như mít, thanh long, xoài, dưa hấu... được làm thủ tục thông quan. Còn tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị,  có 52 xe hàng xuất khẩu. 

Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị, cho biết: "Trong ngày đầu tiên nối lại hoạt động thông quan sau những ngày nghỉ Tết, các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện, bảo đảm thực hiện thủ tục nhanh, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và lái xe. Để đảm bảo cho hoạt động thông quan hàng hóa thuận lợi dịp Tết Nguyên đán 2023, chúng tôi đã phân công cán bộ nhân viên thành 3 ca trực,  đảm bảo nhân sự  để thực hiện làm thủ tục cho hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt trên tinh thần bất kể một lô hàng nào đến cửa khẩu cũng đều được Chi cục giải quyết một cách thuận lợi nhất, làm hết việc chứ không hết giờ".

Gần 150 xe hàng được làm thủ tục trong ngày đầu tiên hoạt động thông quan xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão là khởi đầu để tỉnh Lạng Sơn phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu trong năm 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu