Sáng nay (24/12), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện phân bổ hạn ngạch phát thải.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VOV |
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện phân bổ hạn ngạch phát thải và việc thí điểm như là bước đệm quan trọng để hoàn thiện cơ chế quản lý trước khi áp dụng bắt buộc trên phạm vi toàn quốc.
Do đó, trong quá trình thí điểm phải tính toán cụ thể hạn ngạch cho từng lĩnh vực (xi măng, thép, điện...), xác định quy mô doanh nghiệp đưa vào thí điểm để chuẩn bị triển khai trên 100% các đối tượng phát thải sau này.
Phó Thủ tướng lưu ý việc thí điểm phải dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn, phù hợp với chuẩn mực quốc tế như: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - UNFCCC, để đảm bảo số liệu được quốc tế thừa nhận. Điều này gắn liền với trách nhiệm và cam kết của Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VOV |
Về lộ trình thực hiện bắt buộc, giai đoạn từ nay đến năm 2027 sẽ tập trung thí điểm để hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách. Từ năm 2028, việc quản lý hạn ngạch phát thải sẽ được triển khai chính thức và bắt buộc trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp.