Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên toàn thể, Trưởng đoàn hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế của hai nước trong thời gian qua; kiểm điểm lại kết quả hợp tác trong các lĩnh vực đã thỏa thuận kể từ Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (2/2011).

(VOV5) - Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 vào ngày 15 và 16/1 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tham dự và phát biểu khai mạc Cuộc họp trao đổi bàn tròn giữa nhóm doanh nghiệp hai nước, gặp Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekci ký Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa hai nước.

Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh 1
Hội thảo giao thương trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tháng 9 năm 2013

Tại phiên toàn thể, Trưởng đoàn hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế của hai nước trong thời gian qua; kiểm điểm lại kết quả hợp tác trong các lĩnh vực đã thỏa thuận kể từ Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (2/2011). Thay mặt Đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh quan hệ chính trị và kinh tế hai nước đang trên đà phát triển thuận lợi. Ngoài các văn bản quan trọng ký kết trong kỳ họp lần này, phía Việt Nam đang tiến hành các bước tích cực để hai bên ký được Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định hàng không; Thỏa thuận hợp tác hải quan; xem xét lại những văn bản đã ký quá lâu giữa hai nước. Bộ trưởng cũng đề xuất: Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; đặc biệt sớm tổ chức chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước…/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu