Hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam- Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 07/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội các nhà xuất khẩu điện, điện tử, máy móc và công nghệ thông tin Instabul Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng mặc dù, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây song chưa tạo ra bước đột phá và xứng với tiềm năng của 2 bên.

(VOV5) - Ngày 07/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội các nhà xuất khẩu điện, điện tử, máy móc và công nghệ thông tin Instabul Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng mặc dù, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây song chưa tạo ra bước đột phá và xứng với tiềm năng của 2 bên. Vì vậy hội thảo lần này là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giao lưu thương mại, hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam- Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh 1



Ông Võ Tân Thành, Giám đốc Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Cơ hội xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn. Trong những năm qua chúng ta đã xuất khẩu với kim ngạch khá lớn, nhất là xuất siêu sang thị trường này. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu của từng đối tác. Thông qua buổi giao lưu lần này, doanh nghiệp hai bên sẽ thiết lập được quan hệ đối tác để tiến tới ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm giữa 2 bên”.

Tính riêng 4 năm từ 2009 đến năm 2012, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất và đều đặn nhất trong khối các nước Đông Nam Á vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với các sản phẩm chính là xơ sợi dệt các loại, dệt may, máy tính, gạo... Về phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất khẩu sang Việt Nam nhiều sản phẩm như phụ tùng máy các loại, nguyên phụ liệu dược phẩm, tân dược, sản phẩm hóa chất…/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu