Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi tích cực

Hồng Vân (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Việc nới lỏng chính sách tiền tệ, như: giảm lãi suất, cắt giảm thuế và mở rộng đầu tư chi tiêu công đã giúp giảm nhẹ tác động của những cơn gió ngược. 
Trong tuần (29/8), Tổng cục thống kê (Bộ kế hoạch và đầu tư) đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay với nhiều điểm sáng. Những lĩnh vực trụ cột cho tăng trưởng kinh tế đều đạt được những kết quả khả quan, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. 
Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi tích cực  - ảnh 1Ảnh minh họa: reatime.vn

Theo Tổng cục thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, sản xuất công nghiệp đang phục hồi tích cực. Một số lĩnh vực tăng  so với cùng kỳ năm trước là  ngành chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện…Ở góc độ địa phương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 8 tháng tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 18,15 tỷ USD. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là hơn 103.000 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018 - 2022 (gần 90.000 doanh nghiệp).

Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi tích cực  - ảnh 2Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong, đánh giá: "Tình hình doanh nghiệp đã có sự cải thiện. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động ngày càng tăng so với số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Điều đó cho thấy sức chịu đựng của doanh nghiệp tốt và các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, giải pháp của doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả".

Về xuất khẩu hàng hóa, nếu so sánh với các tháng 5 (tăng 4,3% so với tháng trước); tháng 6 (tăng 4,5%); tháng 7 (tăng 0,8%) thì mức tăng của tháng 8 (7,7%) là rất khả quan. Điều này cho thấy các giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường của doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực…

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, Tổng cục thống kê cho rằng kinh tế sẽ hồi phục dần. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ, như: giảm lãi suất, cắt giảm thuế và mở rộng đầu tư chi tiêu công đã giúp giảm nhẹ tác động của những cơn gió ngược. Việt Nam vẫn còn dư địa để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, triển vọng kinh tế phục hồi trong những tháng cuối năm là khả quan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu