Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu long tiếp tục duy trì và phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình  kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ  6 tháng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.  

(VOV5) - Sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình  kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ  6 tháng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.  

Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu long tiếp tục duy trì và phát triển - ảnh 1
Ảnh: Xuân Tuyến/Chinhphu.vn


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của vùng có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trong 6 tháng đầu năm đạt khá  ước đạt 9%. Sản xuất công  nghiệp tăng 8% so cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều tăng so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện, cơ sở vật chất trường, lớp học, cơ sở y tế ngày càng được đầu tư hoàn thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.


Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho rằng từ nay đến cuối năm các địa phương cần tập trung thực hiện tháo gỡ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, gắn xử lý nợ  xấu; tăng cường quản lý thị trường; cần có giải pháp tiêu thụ hàng hóa một các bền vững./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu