Kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào khởi sắc trong 7 tháng đầu năm

Chia sẻ
(VOV5) - Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 125 triệu USD, tăng trên 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt hơn 53 triệu USD.

Tính đến hết tháng 7/2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Lào đạt gần 949 triệu USD, tăng hơn 24%  so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này có được hoàn toàn nhờ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào (đạt gần 586 triệu USD, tăng hơn 48%).

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào khởi sắc trong 7 tháng đầu năm - ảnh 1Với 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cặp cửa khẩu chính và 18 cặp cửa khẩu phụ, hoạt động trao đổi về kinh tế cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao động giữa Việt Nam và Lào đều rất nhiều thuận lợi. Ảnh:congthuong.vn

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào gồm xăng, dầu; rau quả; phân bón các loại…Riêng trong tháng 7,  thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 125 triệu USD, tăng trên 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt hơn 53 triệu USD  nhờ xuất khẩu rau quả và xăng dầu tăng mạnh.

Dự kiến trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào sẽ tiếp tục tăng do kinh tế Lào đã ổn định trở lại, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang dần hạ nhiệt và có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tới Lào để kết nối giao thương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu