Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án, tư pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định: mong muốn tăng cường hợp tác giữa ngành tòa án, tư pháp hai nước để ngăn chặn các loại tội phạm hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam từ ngày 09 – 13/8, ngày 12/8, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn, chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án, tư pháp - ảnh 1

Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án, tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: Phóng viên VOV tại Lào

Chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Lào không chỉ trong những năm kháng chiến, đấu tranh giải phóng đất nước mà trong cả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; mong muốn tăng cường hợp tác giữa ngành tòa án, tư pháp hai nước để ngăn chặn các loại tội phạm hiệu quả.

Chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình vì sự hợp tác hai nước nói chung, hai ngành tòa án nói riêng, cũng như vì sự hòa bình ổn định hợp tác và phát triển khu vực biên giới hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh, ngành tòa án Lào và Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh, đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân cũng như sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền, cũng như xây dựng lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu