Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện tại, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp của Việt Nam đã cơ bản hình thành.

Chiều 31/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: Hiện tại, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp của Việt Nam đã cơ bản hình thành.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo cam kết của Bộ Công an, đến năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành. Dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước sẽ được đưa lên Cổng và người dân, doanh nghiệp, cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu để phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển của Nhà nước và xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia  - ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. - Ảnh mic.gov.vn

Thông qua Cổng dữ liệu quốc gia, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đóng góp ý kiến để các cơ quan Nhà nước có nhiều dữ liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

"Để thành công, bên cạnh sự quyết tâm nỗ lực của Chính phủ thì cần có sự vào cuộc của người đứng đầu các bộ, ngành, những người sở hữu các dữ liệu quan trọng chúng ta có sẵn sàng xây dựng, hoàn thiện và chia sẻ nó hay không. Tôi cho rằng chúng ta đã có một bước tiến quan trọng với sự tham gia hết sức tích cực của rất nhiều bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của các giới khoa học cũng như các doanh nghiệp. Tôi rất mong muốn là cổng Data.gov.vn trong thời gian tới sẽ trở thành nền tảng quan trọng hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương trong vấn đề chia sẻ các dữ liệu phục vụ cộng đồng người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thành công chính phủ điện tử và chính phủ số trong thời gian tới."- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu