Khmer Times: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia là động lực phát triển cho tương lai

Chia sẻ
(VOV5) -Về đầu tư, Việt Nam có khoảng 210 dự án đầu tư sang Campuchia, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 3 tỷ USD

Ngày 25/2, Khmer Times – một trong hai nhật báo tiếng Anh lớn nhất tại Campuchia - có bài viết “Quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia: Động lực phát triển cho tương lai”, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bài báo cho rằng: Những năm qua, Việt Nam và Campuchia đã, đang thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,68 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2017. Trong những năm tới, dự kiến kim ngạch thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng. Hai bên nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 5 tỷ USD vào năm 2020.

Khmer Times: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia là động lực phát triển cho tương lai - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến sân bay Quốc tế Pochentong ở Thủ đô Phnom Penh.- Ảnh Dân tri. 

Về đầu tư, Việt Nam có khoảng 210 dự án đầu tư sang Campuchia, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 3 tỷ USD, đưa Việt Nam nằm trong tốp 10 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Campuchia. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia được Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội và sự phát triển thịnh vượng của Campuchia. Về du lịch, trong những năm gần đây, ngành du lịch hai nước trở thành lĩnh vực thu hút nguồn đầu tư và nhân lực, được nhà nước và Chính phủ hai bên quan tâm. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là nước có lượng du khách lớn nhất tại Campuchia. Bên cạnh đó, thời gian qua, hai bên đã đẩy mạnh kết nối về kinh tế, giao thông nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh của mỗi nước.

Khmer Times cho rằng dư địa hợp tác kinh tế của hai nước còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác phát triển trên các lĩnh vực về thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục và quan hệ kinh tế sẽ tiếp tục trở thành động lực tạo nền tảng vững chắc cho tương lai hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu