Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam- Liên bang Nga

Thu Hiền
Chia sẻ
(VOV5) - Trong 2 năm trở lại đây, hợp tác Nga-Việt phát triển với tốc độ khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt gần 4 tỷ đô la.
(VOV5) - Trong 2 năm trở lại đây, hợp tác Nga-Việt phát triển với tốc độ khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt gần 4 tỷ đô la.


Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kết thúc ngày 25 tháng 11 vừa qua đã đánh dấu một mốc mới trong việc tăng cường, củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Cùng với việc ký kết 9 văn kiện hợp tác quan trọng, hợp tác về kinh tế và thương mại giữa hai nước  được các nhà lãnh đạo hai nước khẳng định là lĩnh vực cần được thúc đẩy trong thời gian tới.


Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam- Liên bang Nga  - ảnh 1
Ngày 21/11, tại Hà Nội, cuộc họp hai Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – LB Nga đã đạt nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Ảnh:varans.vn


Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga những năm gần đây có bước chuyển động tích cực, khi cả hai bên đều có nhu cầu phát triển quan hệ mang tầm chiến lược lâu dài. Năm 2012, Việt Nam và Liên bang Nga đã quyết định nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một bình diện mới làm sâu sắc hơn các mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, hợp tác kinh tế là một trong những điểm sáng và là hướng ưu tiên phát triển. Phát biểu tại cuộc họp mới đây của Uỷ ban liên chính phủ Liên bang  Nga tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nga Igor I. Shuvalov nhấn mạnh: “Việt Nam là một đối tác truyền thống lâu đời của Nga và chúng tôi cũng đặt Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Chúng tôi muốn khẳng định lại là tất cả những ưu tiên mà hai nước chúng ta đã thống nhất là rất đúng đắn và chúng ta cần phải nỗ lực để triển khai thực hiện”.   

Trong 2 năm trở lại đây, hợp tác Nga-Việt phát triển với tốc độ khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương năm 2012 đạt 3,8 tỷ đô la, năm 2013 đạt gần 4 tỷ đô la. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga chủ yếu là điện thoại, máy vi tính, dệt may, giày da và thủy sản v.v.... Nga hiện có 92 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD. Ngược lại, Việt Nam cũng đầu tư 17 dự án tại Nga với tổng số vốn là 2,5 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, thương mại… Cùng với sự tiến triển trong quan hệ song phương, việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm: Nga-Belarus-Kazakhstan đang tiến hành họp các phiên cuối cùng và dự kiến chính thức ký vào đầu năm tới. Đây sẽ là sự kiện tạo điều kiện cho các luồng hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của hai nước được lưu thông một cách dễ dàng hơn, giảm thiểu các chi phí giao dịch cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại giữa hai bên một cách vững chắc.

Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác về kinh tế, Việt Nam – Nga đang tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực truyền thống là năng lượng. Bên cạnh Liên doanh dầu khí Vietsovpetro tiếp tục hoạt động hiệu quả, các Liên doanh Rusvietpetro, Gazpromviet và Vietgazprom được thành lập mới đây đang tích cực hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam, Nga và các nước thứ ba. Một điểm đáng chú ý là Nga rất khắt khe về mở cửa thị trường gia nhập WTO thì Việt Nam lại được mời tham gia vào các dự án dầu khí bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Nga cũng như được mời tham vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng viễn đông và đông Siberi. Hai bên cũng đang thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và thiết lập dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, đưa các dự án này trở thành biểu tượng hữu nghị trên cơ sở hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Thời gian qua, Việt Nam  và Liên bang Nga cũng đạt nhiều thỏa thuận trong việc xuất khẩu hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến sang thị trường Nga. Cùng với chính sách hướng Đông, Nga đang có xu hướng nhập khẩu các mặt hàng nông, thuỷ sản từ các nước khu vực châu Á và Đông nam Á. Đây cũng là cơ hội để các mặt hàng nông sản, nhất là thủy sản của Việt nam gia nhập mạnh mẽ vào thị trường Nga và mở rộng thị trường tới nhiều nước khác. Ông Trương Đinh Hoè, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam (VASEP), cho biết: “Thị trường Nga còn có đặc điểm nữa là còn thông thương tới các nước thành viên trong Liên minh hải quan gồm cả Nga,Belarus-Kazakhstan. Đây là thị trường lớn,  tiềm năng cho thuỷ sản Việt nam. Cùng với việc thay thế cho các mặt hàng nông thuỷ sản mà Nga đang thay thế nhập khẩu từ một số nước thời gian gần đây/ Đây cũng là dịp để xuất khẩu Việt nam tăng cường vào thị trường Nga trong  thời gian tới”.    

Quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã có một nền tảng tốt đẹp trong quá khứ. Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần nay, các nhà lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Trong mối quan tâm chung đó, hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước đang đứng trước cơ hội phát triển, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu