Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam và Liên bang Nga

Điệp Anh/ VOV - Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus – Kazakstan  (VCUFTA) vào cuối năm 2014.

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, 2 ngày qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng có các buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga và Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á – Âu.


Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam và Liên bang Nga  - ảnh 1
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm việc với Ủy ban Kinh tế Á - Âu.


Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu,  Trưởng đoàn đàm phán phía Liên minh Hải quan Nga - Belarus- Kazakstan, Andrey Slepnev, hôm 23/11,hai bên đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus – Kazakstan  (VCUFTA) vào cuối năm 2014.

Làm việc với Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov, ngày 24/11, hai Bộ trưởng ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Nga và Bộ Công Thương Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên. Hai Bộ trưởng cũng  rà soát lại 17 dự án trong Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai các dự án này./.                                                      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu