Họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chia sẻ
(VOV5)- “Cần xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức sáng nay tại Trụ sở Chính phủ.

(VOV5)- “Cần xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức sáng nay tại Trụ sở Chính phủ.

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nghiêm trị những cán bộ vi phạm pháp luật, có hành vi bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nêu rõ: Các Bộ ngành địa phương cần quán triệt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên triển khai quyết liệt và đồng bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt và tập trung sớm đẩy lùi tệ nạn này. Đồng thời, lên các phương án cụ thể về chống buôn lậu và gian lận thương mại./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu