Tỉnh Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, ngày 30/12, trong chuyến đi khảo sát và kiểm tra thực tế công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(VOV5) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, ngày 30/12, trong chuyến đi khảo sát và kiểm tra thực tế công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới  - ảnh 1
Hàng rào giây thép gai chống vận chuyển hàng lậu được thiết lập tại khu vực Bãi Gianh. (Ảnh: dantri)



Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt tại các cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa, tăng cường giám sát chặt chẽ việc chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới qua cửa khẩu, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương và Nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời yêu cầu tăng cường lực lượng phương tiện, tăng cường giám sát, tổ chức luân chuyển cán bộ để đội ngũ vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chống buôn lậu./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu