Hơn 30 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5)- Thị trưởng thành phố Daegu, Hàn Quốc cam kết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy việc giao lưu kinh tế hai nước trong thời gian tới.
(VOV5)- Thị trưởng thành phố Daegu, Hàn Quốc cam kết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy việc giao lưu kinh tế hai nước trong thời gian tới.


Chiều 11/10, tại Diễn đàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Daegu (Hàn Quốc,) một loạt các biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại, đầu tư đã được 2 bên ký kết kết nối giao thương, để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 70 tỷ đô la Mỹ năm 2020. 

 

Thành phố Daegu đã đưa sang Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 doanh nghiệp Hàn Quốc thuộc nhiều lĩnh vực như: Tài chính ngân hàng, dệt may nhuộm, máy móc, trang thiết bị tự động hóa, sắt thép, vật liệu xây dựng, xây dựng, bất động sản , thực phẩm, bán lẻ ...  

 

Ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Daegu, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đang là nước đứng thứ 4 trong tổng số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh với 1.265 dự án và gần 4,3 tỉ đô la Mỹ. Ông Kwon Young Jin mong muốn nhận được sự tạo điều kiện từ phía Thành phố Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy việc giao lưu kinh tế hai nước trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu