Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển

Chia sẻ
(VOV5) -Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngày 6/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hơn 150 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Cùng với các bộ ngành, doanh nghiệp Việt Nam, đại diện cơ quan du lịch của các trung tâm du lịch tàu biển quốc tế và các trung tâm cảng biển trong khu vực đã cùng thảo luận về xu hướng và triển vọng phát triển du lịch tàu biển khu vực châu Á; đưa ra các đề xuất, kế hoạch khai thác, phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển  - ảnh 1Toàn cảnh hôi thảo. Nguồn ảnh Tổng cục Du lịch 

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng: "Phát triển du lịch tàu biển Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật cho đón khách du lịch tàu biển đầu tư đang còn rất hạn chế. Việc tổ chức hội thảo về phát triển du lịch tàu biển tại Quảng Ninh là một cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu cho Quảng Ninh cũng như cho cảng du lịch quốc tế tàu biển đầu tiên được khánh thành vào thời gian sắp tới. Và sắp tới đây, chúng tôi còn tổ chức đón vị khách quốc tế đến Việt Nam thứ 15 triệu tại cảng du lịch tàu biển này. Chúng tôi hi vọng Quảng Ninh sẽ là một trong những tỉnh đi đầu của cả nước về phát triển du lịch tàu biển và Quảng Ninh trở thành một điểm đến hấp dẫn của thế giới"

Để ngành du lịch tàu biển phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, Hội thảo đưa ra các giải pháp như: Xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách; Đầu tư hạ tầng du lịch tàu biển; ưu tiên xây dựng đồng bộ các loại hình, sản phẩm du lịch hấp dẫn; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đối với thị trường khách du lịch tàu biển....

Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, là cơ hội ngành du lịch tàu biển Việt Nam phát triển, quảng bá và dần khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định chiến lược của Việt Nam đối với phát triển kinh tế biển và du lịch biển đảo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu