Diễn đàn cấp cao về du lịch Việt Nam 2018

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam đứng thứ 6 trong số 10 quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch hàng đầu thế giới trong năm ngoái.

Diễn đàn đối thoại công - tư cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức cho ngành Du lịch. Diễn đàn đã quy tụ  hơn 1 nghìn chuyên gia, các cơ quan, tổ chức quốc tế uy tín, các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước để trao đổi, chia sẻ các giải pháp phát triển du lịch.

Diễn đàn cấp cao về du lịch Việt Nam 2018 - ảnh 1Chính phủ khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.-Ảnh Laodong 

Dự phiên toàn thể phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững, tầm nhìn 2030, diễn ra sáng 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chính phủ động viên và khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Năm 2017, đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP là 7,9% và dự báo đến năm 2020 là hơn 10%. Việt Nam đứng thứ 6 trong số 10 quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch hàng đầu thế giới trong năm ngoái. Năm 2018: Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Điểm đến hàng đầu châu Á”.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Trước những yêu cầu cấp thiết ở giai đoạn tới đây, quá trình cơ cấu lại ngành du lịch, sự chung tay và cam kết phối hợp cao từ doanh nghiệp, chính là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam.

Đồng thời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu về một số giải pháp: tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện dịch vụ thị thực điện tử. Triển khai Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch theo hướng thúc đẩy hợp tác công - tư; cho phép đầu tư mạnh mẽ hơn cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường mục tiêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu