Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” thông điệp mạnh mẽ trong kêu gọi đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị thể hiện quyết tâm của Hà Nội là địa phương tiên phong trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” sẽ được tổ chức ngày 27/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Hội nghị dự kiến thu hút 1.500 đại biểu, gần 600 doanh nghiệp và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của Hà Nội là địa phương tiên phong trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Đây cũng là dịp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng; quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Thủ đô, các địa phương trong vùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết: "Sự kiện Hà Nội hợp tác đầu tư và phát triển” được tổ chức vào trong dịp này, có ý nghĩa, biểu tượng rất quan trọng. Thể hiện thông điệp của thành phố, kiên trì thực hiện chỉ đạo của Trung ương là thực hiện nhiệm vụ kép. Một mặt vừa phải tập trung, phòng chống đại dịch Covid thành công, mặt khác  tập trung vào việc phục hồi, phát triển kinh tế. Thông qua hội nghị này đây là thông điệp của Hà Nội cho thấy Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là điểm đến an toàn, và hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước."

Đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được gần 40 đề xuất ký Biên bản ghi nhớ hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng trị giá ký kết trên 26 tỷ USD. Thành phố cũng đã lập danh mục trao 116 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 340 nghìn tỷ đồng và kêu gọi đầu tư vào gần 300 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký với tổng vốn dự kiến trên 480 nghìn tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu