Hội nghị bàn tròn về đầu tư, thương mại Ấn Độ - Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 26/6, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh  phối hợp với Tổ chức Đầu tư Ấn Độ tổ chức “Hội nghị bàn tròn về đầu tư, thương mại Ấn Độ - Việt Nam.
(VOV5) - Ngày 26/6, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh  phối hợp với Tổ chức Đầu tư Ấn Độ tổ chức “Hội nghị bàn tròn về đầu tư, thương mại Ấn Độ - Việt Nam. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, hiện tại Ấn Độ đã trở thành một trong mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều không ngừng tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2012 là hơn 12%/năm, trong đó tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt bình quân trên 46%/năm và tăng trưởng nhập khẩu từ Ấn Độ đạt bình quân 1,1%/năm.

Hội nghị bàn tròn về đầu tư, thương mại Ấn Độ - Việt Nam - ảnh 1
(Ảnh minh họa: TTXVN)


Riêng 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 2,2 tỉ USD, Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD. Tính đến tháng 4/2013, Ấn Độ có hơn 70 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng 252 triệu USD. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng giữa hai nước cũng không ngừng được củng cố, mở rộng qua những dự án đầu tư, liên doanh cụ thể ở nhiều ngành như dệt may, da giày, hóa chất, thép…

Ông Lê Thái Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Tây – Nam Á, châu Phi (Bộ Công Thương – Việt Nam ) cho biết, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn còn rất lớn, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng… Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ đã được ký kết sẽ tạo thêm nhiều động lực mới, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, để có thể tận dụng, khai thác các lợi thế từ những Hiệp định về thương mại hàng hóa, dịch vụ… cần có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, các cơ quan hữu quan Việt Nam - Ấn Độ nên tăng cường hơn nữa những hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp về thông tin thị trường, cơ hội giao thương ./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu