Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), việc hoàn thiện hạ tầng nghề cá được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ông Nguyễn Quang Toản, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Việc hoàn thành nâng cấp cảng cá với hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi kiểm soát IUU, góp phần nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng khuyến nghị của EC, tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng IUU.
Hạ tầng nghề cá đóng vai trò quan trọng trong chống khai thác IUU. Ảnh: VOV |
Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư và công bố mở mới các cảng cá từng bước đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và giám sát tàu cá theo khuyến nghị của EC. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương bảo đảm 100% tàu cá cập nhật dữ liệu lên VNFishbase, quản lý chặt chẽ nhóm tàu không đủ điều kiện khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).
Cảng cá Thọ Quang được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Ảnh: VOV |
Đây là những yếu tố quan trọng để minh bạch hóa chuỗi khai thác: Qua kiểm tra tàu cá xuất, nhập cảng, nếu phát hiện trường hợp vi phạm IUU, đơn vị sẽ chuyển nội dung cho tổ kiểm soát nghề cá tại cảng để xử lý. Hồ sơ tại cảng được rà soát, lưu trữ khoa học, sẵn sàng xuất trình khi đoàn kiểm tra yêu cầu.
Việc hoàn thiện hạ tầng nghề cá tạo điều kiện thuận lợi kiểm soát chống khai thác IUU. Ảnh: VOV
|
Còn tại thành phố Đà Nẵng, cảng cá Thọ Quang, phường Sơn Trà, vừa được nâng cấp thành cảng đạt chuẩn loại I (cảng có hạ tầng hiện đại, quy mô lớn, phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội cả nước hoặc liên vùng). Cảng được đánh giá là trung tâm kiểm soát IUU quy mô vùng, nơi thực thi kiểm soát tàu cá ra vào, giám sát sản lượng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản cho toàn khu vực.