Hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản bền vững

PV
Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, 100% tàu cá toàn quốc đã được đăng ký, cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.

Các địa phương ven biển trên cả nước đang đẩy mạnh việc hoàn thiện công tác chống khai thác khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ việc siết chặt quản lý, minh bạch nguồn gốc và tái cơ cấu nghề cá… Việt Nam đang xây dựng một ngành thủy sản bền vững.

Hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản bền vững - ảnh 1Tàu cá cập cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Quyết liệt gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) và xây dựng một ngành thủy sản phát triển bền vững, Cảng cá Thọ Quang, Thành phố Đà Nẵng, áp dụng quy tắc: tàu cá tắt Hệ thống giám sát (VMS) từ 10 giờ trở lên đều bị đình chỉ cập cảng; nếu thiếu một mắt xích trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc (từ điểm đánh bắt, mẻ lưới, tọa độ...) thì cả lô hàng phải nằm chờ. 

Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khẳng định: "Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong phòng chống IUU, Ban quản lý bố trí vùng nước trong âu thuyền để tập trung tàu cá để dễ kiểm soát. Công tác phối hợp xử lý vi phạm, kiểm soát sản lượng đều đảm bảo".

Hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản bền vững - ảnh 2Ông Nguyễn Lại - Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Ảnh: lhh.danang.goc.vn

Tại tỉnh Quảng Ngãi, điểm sáng trong việc chống khai thác IUU, đến nay 100% tàu cá đã được đăng ký và cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia. Các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài đã bị xử lý nghiêm. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: "Nếu để những tàu không đủ điều kiện ra khỏi cảng, buông lỏng quản lý thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ từ sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản, Biên phòng cần nâng cao trách nhiệm. Nếu đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi giao văn phòng UBND tỉnh phối hợp với sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra công vụ để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp IUU".

Cùng với đó, để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của ngư dân, chủ tàu và cả cộng đồng ven biển, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo cho người dân về chống khai thác IUU. Ông Phạm Văn Nhân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên đi từng nhà tuyên truyền, vận động ngư dân làm đầy đủ thủ tục, cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhật ký khai thác chính là tấm hộ chiếu cho hải sản Việt Nam".

Hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản bền vững - ảnh 3Các chiến sĩ đến từng tàu cá tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng quy định. Ảnh: VOV

Đến nay, 100% tàu cá toàn quốc đã được đăng ký, cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; dữ liệu đã liên thông với hệ thống kiểm soát tàu cá của Bộ Quốc phòng và VNeID của Bộ Công an… Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU, các địa phương đã có sự chuyển biến rất rõ nét. Về hoàn thiện quy định pháp luật, đến nay chúng ta đã thực hiện đầy đủ, đáp ứng đúng theo yêu cầu khuyến nghị của EC. Về quản lý đội tàu, đã rà soát, đối soát dữ liệu tàu cá. Về truy xuất nguồn gốc, thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, đã được các địa phương điều tra, xác minh và xử lý đầy đủ theo đúng quy định".

Từ những hành động quyết liệt của các tỉnh, thành phố có biển, cùng việc tuân thủ của ngư dân trong việc thực hiện các quy định của IUU là lời khẳng định của Việt Nam trong việc xóa bỏ thẻ vàng của EC, hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu