Hiệp định TPP, động lực để Việt nam cải cách nông nghiệp

Sơn Lâm
Chia sẻ
(VOV5) - Việc đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang vào giai đoạn nước rút. Việc tham gia Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội với nhiều ngành nông nghiệp mà Việt Nam đang có lợi thế.

(VOV5) - Việc đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang vào giai đoạn nước rút. Việc tham gia Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội với nhiều ngành nông nghiệp mà Việt Nam đang có lợi thế.

Hiệp định TPP, động lực để Việt nam cải cách nông nghiệp - ảnh 1

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nếu Việt Nam đàm phán thành công Hiệp định đối tác kinh tế thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì có khả năng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ gấp 2 lần. Hiện nay, Việt nam là một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất sang thị trường Mỹ với các sản phẩm như: cà phê, hạt điều, hồ tiêu, gạo và chè. Nhật Bản một trong những nước đang đàm phán tham gia TPP cũng là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ ba của Việt nam với các mặt hàng nông sản chủ chốt là cà phê, rau quả.... Một số nước khác như Ôxtrâylia, Mexico cũng là những là thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt nam trong khối TPP với các mặt hàng nông sản mà Việt nam có thế mạnh như: hạt điều, gạo, cà phê, hạt tiêu, rau quả…Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách nông nghiệp cho rằng để chuẩn bị đón bắt cơ hội tham gia TPP, ngành nông nghiệp cần phải tiến hành tái cơ cấu “thực sự” để các sản phẩm nông nghiệp Việt nam có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Trong đó, cần tạo bước đột phá về quản lý và đầu tư cho nông nghiệp với việc xây dựng chiến lược ngành hàng cho các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Tiến sỹ Đặng Kim Sơn nêu ý kiến: “ Khi chúng ta không có nhiều nguồn lực mạnh để hỗ trợ cho nông nghiệp thì cách tốt nhất là chuyển nguồn lực, tài nguyên từ những ngành không có lợi thế sang các ngành có lợi thế. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đánh giá lại các mặt hàng không có tính cạnh tranh, không vượt được đối thủ trong khu vực và thế giời thì chủ động xây dựng lộ trình để chuyển sang sản xuất các ngành hàng khác mà chúng ta có lợi thế”.

So sánh năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam và các nước tham gia đàm phán TPP cho thấy, Việt Nam có thế mạnh trong xuất khẩu các sản phẩm như: Thuỷ sản, cà phê, lúa gạo. Tuy nhiên, khi tham gia TPP, Việt Nam cũng gặp phải những thách thức như việc phải mở cửa thị trường đi đôi với việc phải loại bỏ 100% dòng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp. Hàng loạt mặt hàng nông sản có sức cạnh tranh cao của các nước khác cũng sẽ tràn vào thị trường Việt Nam như:  bông, dầu ăn, thức ăn gia súc, rau quả. Theo chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyển, nông nghiệp Việt Nam phải đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh: “ Việt Nam cũng chịu sự cạnh tranh ghê gớm từ các cường quốc nông nghiệp, chăn nuôi như Hoa Kỳ, Đan Mạch... Ví dụ, khi gia nhập TPP thì thuế xuất của thịt lợn sẽ về 0%, mặt hàng này có thể sẽ tràn rất mạnh vào Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị, kho lạnh, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn với ngành chăn nuôi. Ngay từ bây giờ chúng ta phải tổ chức lại sản xuất để đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp, tạo ra các bước đột phá trong nông nghiệp”.

Nếu so sánh năng lực cạnh tranh của Việt nam và các nước tham gia đàm phán TPP cho thấy, Việt Nam có thế mạnh trong xuất khẩu các sản phẩm của ngành trồng trọt, nhưng lại gặp nhiều bất lợi trong ngành chăn nuôi. Bởi thực tế, trong khi các nước khu vực châu Âu, khu vực Bắc Mỹ, khu vực châu Đại Dương..có lợi thế chăn nuôi cao và tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp cũng chiếm tới 70-80%, thì chăn nuôi của Việt nam chỉ thuộc nhóm trung bình.  Điều này cho thấy khi TPP mở cửa thì những sản phẩm chăn nuôi của VN sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Rõ ràng, trong tương quan các mặt hàng nhập khẩu theo TPP, Việt Nam chỉ nhập khẩu những mặt hàng không có thế mạnh và việc gia tăng nhập khẩu các mặt hàng này sẽ là cơ hội cho ngành nông nghiệp phát triển. Đây cũng là cơ hội Việt Nam để tiếp cận thị trường chất lượng cao trong phân khúc thị trường thế giới, giúp nông nghiệp Việt Nam thoát khỏi hình ảnh “nông nghiệp giá rẻ”. Nói cách khác, TPP giống như cú hích thúc ngành nông nghiệp Việt nam tiếp cận với những thị trường lớn thế giới để phát triển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu