Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Các mặt hàng sơn mài ở Việt Nam đã được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Australia…

Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài - ảnh 1

Quang cảnh lễ khai mạc

Chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành sơn mài thành phố Hà Nội năm 2019 khai mạc sáng 3/12 tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Sự kiện do Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Hiệp hội sơn mài làng Hạ Thái tổ chức. Có 24 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài - ảnh 2

Sản phẩm sơn mài làng Hạ Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

Sơn mài là ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống ở Việt Nam. Hiện nay, trong các làng nghề sơn mài ở Việt Nam, Hạ Thái là làng nghề sơn mài tiêu biểu. Các mặt hàng sơn mài ở Việt Nam đã được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Australia… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ xem xét để xây dựng hồ sơ đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận nghề sơn mài là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài - ảnh 3

Trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài Hà Nội

Bà Lê Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, cho biết: “Các đơn vị tham gia sự kiện từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất phân phối đáp ứng tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện hôm nay tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng, hướng tới việc sử dụng và tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển bền vững ngành sơn mài thành phố Hà Nội”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu