Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Anh: Nhiều cơ hội xuất khẩu và đầu tư giữa 2 nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thương mại hai chiều Việt Nam - Anh vẫn tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều trong 10 tháng năm nay đạt 5,87 tỷ USD.

Chiều qua (24/11), tại Hà Nội, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Vương quốc Anh 2023”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (1973-2023).

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Anh: Nhiều cơ hội xuất khẩu và đầu tư giữa 2 nước - ảnh 1Quang cảnh diễn đàn. Nguồn: Bộ Công Thương

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, cho biết mặc dù từ đầu năm đến nay, trao đổi thương mại của Việt Nam với hầu hết các thị trường xuất khẩu trọng điểm tại khu vực châu Âu chứng kiến đà sụt giảm do căng thẳng địa chính trị và khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng thương mại hai chiều Việt Nam - Anh vẫn tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều trong 10 tháng năm nay đạt 5,87 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Anh có sự tăng trưởng tốt, như: sản phẩm từ cao su (tăng 66%), dây điện và dây cáp điện (tăng 55,5%), điện thoại các loại và linh kiện (tăng 21%), máy móc thiết bị (tăng 15,5%).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Cảnh Cường, nguyên Tham tán Thương mại Việt Nam tại Anh, cho rằng sắp tới doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi khi muốn xuất khẩu vào thị trường Anh, trong đó cần đặc biệt lưu ý “cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon” (CBAM). Cơ chế này của Liên minh châu Âu (EU) nhưng cũng được thực thi tại Anh:“Nước Anh là một đất nước tiên phong trong xu hướng sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường và xu hướng đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, đến người tiêu dung, đến hành vi tiêu dùng của nước Anh. Trong một số ngành, xu hướng tiêu dùng này sẽ dẫn tới sự thay đổi về sản xuất, phân phối… và các sản phẩm của Việt Nam nếu đi theo xu hướng này sẽ có cơ hội tại Anh.”

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/05 /2021, đã tạo động lực mạnh thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa 2 nước. Bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, cho biết:“Nhờ Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực, trong vòng 2 năm rưỡi qua, Vương Quốc Anh là nước có dự án được cấp mới nhiều nhất trong số các quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể là 129 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư là 360 triệu USD”.

Ông David Johnstone, Trưởng bộ phận thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA), thuộc Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, nhận định việc mới đây Anh ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo sức bật lớn hơn cho thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Anh. Ông nhấn mạnh ngoài các lợi ích rõ rệt về mặt thuế quan, bổ sung thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn so với FTA song phương hiện có, CPTPP còn tạo ra những lợi ích to lớn cho cả hai nước trong việc tích hợp sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau, thuận lợi hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu