Việt Nam có thể tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn xanh của EU

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng nâng tầm quan hệ; đề xuất các biện pháp mới, thúc đẩy hợp tác. 

Quan hệ Việt Nam-EU đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc tiếp ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, vào chiều nay (24/11), tại trụ sở Chính phủ.

Việt Nam có thể tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn xanh của EU - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng nâng tầm quan hệ; đề xuất các biện pháp mới, thúc đẩy hợp tác. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến, giải pháp của EU trong phát triển xanh, bền vững; đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam tối đa về nguồn vốn, công nghệ, hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực để cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) xem xét tích cực việc sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU; đẩy mạnh hợp tác trong phát triển kinh tế biển bền vững, bao gồm: phát triển logistics, điện gió ngoài khơi, khai thác nguồn lợi từ biển, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải…

Về phần mình, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao việc Việt Nam tích cực ủng hộ và có thể trở thành một trong những nước tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn xanh của EU. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam-EU có nhiều điểm chung và tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là trong giai đoạn phát triển bước ngoặt sắp tới của Việt Nam; khẳng định EU sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển như trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu