Đặc khu Côn Đảo, vùng đất giàu tiềm năng du lịch, đa dạng sinh học và là điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực từ du lịch đại trà, việc phát triển kinh tế tuần hoàn là giải pháp then chốt để đảm bảo phát triển bền vững, gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên và di sản của đặc khu.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Tại khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn quốc gia đặc biệt Côn Đảo, một nhóm thanh thiếu niên đang vui vẻ, phấn khích thả những chú rùa con về biển.
Đây là một trong những hoạt động du lịch trải nghiệm được đẩy mạnh trong thời gian gần đây tại địa phương, được du khách trong và ngoài nước đón nhận. Du khách đến đây, không chỉ trải nghiệm các loại hình du lịch như đạp xe đạp quanh đảo, xem rùa đẻ vào ban đêm, thả rùa con về biển, bơi và xem các rạn san hô.., mà còn trực tiếp cùng người dân địa phương tham gia các hoạt động gìn giữ, bảo vệ môi trường.
Côn Đảo đang phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển đảo quốc gia tầm cỡ khu vực và quốc tế. Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, Côn Đảo đã và đang duy trì nhân rộng các mô hình thiết thực. Đặc biệt, mô hình du lịch giảm nhựa đã có sự tham gia của 100% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển.
Anh Phạm Nguyễn Chương, cơ sở kinh doanh lưu trú tại Côn Đảo – Côn Đảo Resort, chia sẻ: "Tại Côn Đảo – Resort, chúng tôi tiến hành thu gom và phân loại, xử lý các phế thải sinh học. Ví dụ, chúng tôi thu gom vỏ trái dừa về để xử lý, tái tạo thành phân bón sinh học để phục vụ trồng cây, bón cây xanh trong khuôn viên của Resort."
Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đảo Ngọc Travel, thành viên Mô hình kinh tế tuần hoàn, cho biết chủ trương xanh hóa các sản phẩm du lịch là định hướng phát triển của doanh nghiệp. Với mô hình cà phê “Săn bình minh Côn Đảo” không tác động đến môi trường đang được lan toả tích cực trong cộng đồng, du khách gần xa: "Cà phê săn bình minh vào buổi sáng ở Côn Đảo là mô hình thí điểm kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng ly giấy, tận dụng những gì bỏ đi rồi tái chế lại để tạo sản phẩm khác biệt và tiếp tục tuần hoàn, như vỏ xe, chai thuỷ tinh đựng nước kết hợp làm quà cho khách, đây là mô hình sản phẩm rất mới."
Hoạt động thả rùa biển về thiên nhiên ở Côn Đảo thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Còn tại các khu dân cư, cơ sở du lịch, người dân và doanh nghiệp đã hình thành nhiều mô hình như ngôi nhà xanh, không sử dụng chai nhựa, túi nilon…Việc “xanh hóa” Côn Đảo không chỉ là khẩu hiệu mà giơ đây đã trở thành một lối sống thông qua các phong trào như: Ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp; Đổi rác thải nhựa lấy quà; “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa; tái chế bạt quảng cáo (pano) đã qua sử dụng thành túi xách; xóa điểm rác để trồng cây thuốc nam; xử lý rác hữu cơ thành phân bón…
Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM (trước đây là huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), là địa phương đầu tiên trong cả nước chính thức áp dụng kinh tế tuần hoàn, theo Đề án Nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững Côn Đảo giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030, ban hành năm 2023. Sau 2 năm triển khai, Côn Đảo đã đạt được những kết quả ấn tượng, như: Giảm 35-40% lượng rác thải nhựa một lần tại các cơ sở dịch vụ du lịch; hơn 50% cơ sở lưu trú, nhà hàng áp dụng mô hình “không nhựa dùng một lần”; nhiều mô hình tái chế rác hữu cơ thành phân bón được nhân rộng; các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa địa phương phát triển mạnh, thu hút du khách có ý thức về bảo vệ môi trường.
Du khách trải nghiệm chèo thuyền trên biển Côn Đảo vào buổi chiều hoàng hôn. Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Bên cạnh đó, Côn Đảo còn triển khai các giải pháp về quản lý nước, đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cấp nước sạch, đồng thời tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải.
Trong giai đoạn tới, Côn Đảo tiếp tục mở rộng quy mô các mô hình hiện có, đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp tham gia và nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới trong quản lý rác thải, năng lượng tái tạo và du lịch thông minh.
Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, khẳng định: "Côn Đảo sẽ chú trọng tăng cường nguồn lực nhân sự, đổi mới chương trình đào tạo về kinh tế tuần hoàn, đầu tư cơ sở hạ tầng tái chế, xử lý rác thải cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững. Côn Đảo cũng yêu cầu các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với môi trường trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Với định hướng đó, Côn Đảo phấn đấu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, gắn với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học."
Những thành quả bước đầu đang dần định hình một Côn Đảo xanh – sạch – phát triển hài hòa, có bản sắc và trách nhiệm. Với sức hấp dẫn của sự bình yên và không khí trong lành hiếm có, với quyết tâm của chính quyền, người dân và doan nghiệp, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Côn Đảo phát huy các thế mạnh riêng có của mình để phát triển bền vững.