Tình hữu nghị, quan hệ đối tác và niềm tin là nền tảng quan hệ Việt Nam – Pháp

Phương Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Pháp và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ đặc biệt, vượt lên trên chiều dài lịch sử và những thăng trầm của thời gian.

Nhân dịp kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Pháp (14/07/1789 - 14/07/2025), nhìn lại chặng đường hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia, nơi những giá trị chung và lợi ích song phương tiếp tục củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững cho cả hai dân tộc. Quan hệ Việt Nam-Pháp đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy và đồng hành.

Quan hệ đối tác định hình bằng niềm tin và tầm nhìn dài hạn

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm (12/04/1973), mối quan hệ Việt Nam-Pháp đã ghi dấu nhiều mốc son trên chặng đường đồng hành cùng phát triển. Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024, đưa Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có mức quan hệ cao nhất với Việt Nam. Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước tăng mạnh. Trong đó phải kể tới chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp (tháng 10/2024); Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (tháng 05/2025; Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Pháp (tháng 06/2025). Những cuộc tiếp xúc cấp cao liên tục, các thỏa thuận hợp tác chiến lược trải rộng trên nhiều lĩnh vực, cùng cam kết cùng nhau hướng tới phát triển bền vững là minh chứng rõ nét cho chiều sâu quan hệ song phương.

Tình hữu nghị, quan hệ đối tác và niềm tin là nền tảng quan hệ Việt Nam – Pháp - ảnh 1Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng có 3 từ khóa có thể mô tả chính xác động lực đặc biệt và tích cực trong quan hệ Pháp-Việt Nam hiện nay, đó là: Tình hữu nghị–Quan hệ đối tác–Niềm tin: "Tình hữu nghị là cốt lõi của mối quan hệ song phương, được hình thành từ lịch sử lâu dài, có lúc đầy thử thách, nhưng đã được hai quốc gia nhìn nhận với sự bình tĩnh và thiện chí. Tiếp theo là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, được củng cố mạnh mẽ từ chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Tô Lâm, vào tháng 10 năm ngoái. Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Pháp, khoảng 30 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu. Và cuối cùng là sự tin cậy. Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Pháp trong chuyến công du Đông Nam Á, điều này thể hiện tầm quan trọng đặc biệt mà chúng tôi dành cho quan hệ với Việt Nam. Tất cả được phản ánh qua chất lượng của các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, nhằm xác định rõ những cách thức mà hai nước có thể cùng nhau đóng góp cho hòa bình, ổn định quốc tế, bảo vệ luật pháp quốc tế và điều chỉnh trật tự toàn cầu."

Pháp mong muốn sát cánh cùng Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển

Pháp là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, với mối quan hệ sâu sắc được xây dựng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Mối quan hệ này không chỉ thể hiện sự gắn kết lịch sử mà còn phản ánh sự hợp tác bền chặt trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp, tập đoàn Pháp có thế mạnh về công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, y tế, dược phẩm, hàng không vũ trụ, trong khi Việt Nam có thị trường nội địa tiềm năng, nguồn nhân lực dồi dào và đang hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ dừng ở quan hệ song phương, Pháp còn là một trong những đối tác ủng hộ mạnh mẽ quan hệ của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là một nước mà Pháp có quan hệ chặt chẽ trong khu vực Đông Nam Á, tạo hiệu ứng lan tỏa ảnh hưởng về chính trị và kinh tế trong ASEAN cũng như tại Châu Á - Thái Bình Dương, hay rộng hơn là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hiện nay, trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Việt Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Cộng hòa Pháp thông qua các dự án trong các lĩnh vực, như: phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, và chuyển giao công nghệ... Đại sứ Olivier Brochet cho biết phía Pháp đánh giá cao những mục tiêu đầy tham vọng mà Việt Nam đã đặt ra. Theo Đại sứ, Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều tiềm năng và cũng đang biết cách khai thác những tiềm năng đó để phục vụ cho phát triển. Pháp đánh giá cao động lực phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi, cũng như những mục tiêu mà Việt Nam đã đề ra.

Do đó, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai nước đang xây dựng, Pháp mong muốn được sát cánh cùng Việt Nam trong hành trình này, hỗ trợ Việt Nam theo đúng nhịp độ phát triển mà Việt Nam lựa chọn: "Trong chuyến thăm cấp của Tổng thống Macron tới Việt Nam vừa qua, chúng ta đã ký thỏa thuận liên Chính phủ về nghiên cứu, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác giữa các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các trường đại học của 2 nước, đồng thời thúc đẩy trao đổi các nhà nghiên cứu. Thứ 2 là cam kết giữa các doanh nghiệp 2 nước. Theo đó, các doanh nghiệp Pháp sẽ mang theo không chỉ công nghệ tốt nhất hiện có của họ mà còn đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, qua đó, giúp Việt Nam tiến bộ trong quá trình phát triển và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Thứ ba là đào tạo thanh niên Việt Nam. Chúng tôi cấp nhiều học bổng, khoảng 3 triệu euro mỗi năm, để khuyến khích nhiều thanh niên Việt Nam hơn đến học tập tại Pháp, từ đó, đưa Việt Nam trở thành nước hưởng lợi lớn thứ ba từ hệ thống học bổng của Pháp."

Nhân dịp 236 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp, hôm nay (14/07), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của đông đảo công dân Pháp, bạn bè Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hai nước. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pháp – Việt đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với mức độ gắn kết chưa từng có, chính là dịp để cộng đồng hai nước gặp gỡ, sẻ chia cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác năng động, bền vững và đầy triển vọng giữa Pháp và Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu