Chương trình giám sát ca da trơn của Mỹ: bất lợi cho xuất khẩu thuỷ sản ASEAN

Nhật Quỳnh - Huy Hoàng/VOV Washington
Chia sẻ
(VOV5)- Các rào cản thương mại mang tính bảo hộ của Mỹ sẽ gây bất lợi đối với xuất khẩu thủy sản không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các nước ASEAN khác.
(VOV5)- Các rào cản thương mại mang tính bảo hộ của Mỹ sẽ gây bất lợi đối với xuất khẩu thủy sản không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các nước ASEAN khác.

Đó là nhận định được đưa ra bên lề cuộc thảo luận bàn tròn về hợp tác nông nghiệp Việt-Mỹ vừa diễn ra tại Washington DC, do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức. Các chuyên gia cho rằng: Nguy cơ lớn nhất đối với xuất khẩu nông, thủy sản của Việt Nam vào Mỹ hiện nay là chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông Nghiệp Mỹ.

Nếu chương trình này được áp dụng, nhiều khả năng xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam vào thị trường này sẽ phải tạm ngừng một thời gian dài để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của Mỹ.

Chương trình giám sát ca da trơn của Mỹ: bất lợi cho xuất khẩu thuỷ sản  ASEAN - ảnh 1
Ông Robert DeHann - Phó Chủ tịch NFI.

Hơn nữa, chương trình giám sát trên sẽ ảnh hưởng không chỉ tới Việt Nam mà còn nhiều nước xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ. Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Quốc gia Mỹ (NFI), Robert DeHann, cho biết: "Chương trình giám sát cá da trơn là một ý đồ nhằm tạo ra rào cản thương mại để bảo hộ một vài thành phần nhỏ trong ngành thuỷ sản Mỹ. Chúng tôi thực sự lo ngại rằng nếu được áp dụng trong 1 vài năm tới thì chương trình sẽ tạo ra một lệnh cấm thương mại tức thì đối với một số mặt hàng thuỷ sản nhập khẩu từ nhiều nước, đặc biệt là Việt Nam. Chúng tôi đã đề nghị chính phủ Mỹ bãi bỏ chương trình này và biết rằng Việt Nam cũng đã đưa ra yêu cầu như vậy với các cấp có thẩm quyền tại Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển và Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám nêu rõ: Cho đến nay vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh rằng cá da trơn nhập khẩu ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng Mỹ./.                             

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu