Các đối tác quốc tế khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển cắt giảm khí thải

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu gia đoạn đến năm 2050.

Sáng 26/04, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Các đối tác quốc tế khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển cắt giảm khí thải - ảnh 1Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Phương/ VOV5

Dự thảo Chiến lược được xây dựng với mục tiêu tích cực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra; giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; đồng thời tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước; đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực quốc tế trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Dự thảo phản ánh sự chuyển đổi về chất trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, thể hiện lộ trình để hiện thực hoá cam kết của Việt Nam tại COP26, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: “Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đang khẩn trương, tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Việt Nam đã trình đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2015, hoàn thành cập nhật NDC năm 2020, đưa trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành để toàn dân thực hiện. Đồng thời, Việt Nam cũng tập trung xây dựng Dự thảo chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Dự thảo Chiến lược xây dựng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với mục tiêu cam kết và thực hiện các yêu cầu của Thỏa thuận Paris.  

Đại diện cho các đối tác quốc tế phối hợp cùng Việt Nam xây dựng Dự thảo Chiến lược, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu gia đoạn đến năm 2050: “Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu sẽ giúp chúng ta xây dựng một khuôn khổ để huy động cách tiếp cận tổng thể của Chính phủ, huy động toàn thể xã hội cũng như có thể triển khai những hành động khí hậu có trách nhiệm và đảm bảo quá trình chuyển đổi và đảm bảo quá trình phát triển bền vững của Việt Nam. UNDP cam kết cùng với Chính phủ Việt Nam cũng như các đối tác để Việt Nam có thể thông qua việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và thúc đẩy hợp tác quốc tế để chúng ta có thể đạt được tương lai phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu