Các địa phương nỗ lực để EC gỡ thẻ vàng IUU

Minh Long, Hồng Duyên
Chia sẻ
(VOV5) - Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay số lượng tàu có chiều dài trên 15m được lắp thiết bị giám sát hành trình là hơn 2.600 tàu, đạt 95% kế hoạch.

Dự kiến, cuối tháng 5 này (25- 31/5), Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam để kiểm tra lần thứ tư đối với việc chấp hành các quy định chống khai thác hải sản trái phép không khai báo và không theo quy định (IUU). Quyết tâm gỡ thẻ vàng, các Bộ, ngành và địa phương đã và đang thực hiện đợt cao điểm để quản lý các tàu thuyền tuân thủ đúng quy định của EC.

Các địa phương nỗ lực để EC gỡ thẻ vàng IUU - ảnh 1Máy giám sát hành trình trên một tàu đánh bắt xa bờ tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN

Giữa tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu 28 tỉnh, thành phố có biển chủ động, quyết liệt hành động để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC, chuẩn bị nội dung và điều kiện để làm việc với Đoàn Thanh tra của EC.

Trong đó, kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 5, các địa phương sẽ hoàn thành 100% việc khai đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định; chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Hùng cho biết: "Tại các cảng cá lưu ý rà soát toàn bộ các hồ sơ, sổ sách ghi chép và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản. Theo đó, hồ sơ phải đảm bảo tính logic, dễ truy xuất, để khi Đoàn thanh tra kiểm tra đến đâu thì có thể cung cấp một cách nhanh nhất để đảm bảo tính chuyên nghiệp, không khai thác thủy sản trái phép, bất hợp pháp".

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay số lượng tàu có chiều dài trên 15m được lắp thiết bị giám sát hành trình là hơn 2.600 tàu, đạt 95% kế hoạch. Ông Huỳnh Sơn Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết tỉnh đã thành lập 3 chốt liên ngành trên biển kiểm tra, kiểm soát tàu cá, triển khai các đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo ông Huỳnh Sơn Thái: "Xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo khuyến cáo của EC, Sở cũng đã chỉ đạo thanh tra đột xuất các cảng cá, cơ sở thu mua chế biến khi có kết luận sơ bộ sẽ tham mưu tỉnh sớm báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn. Sở cũng đã tham mưu tỉnh kiện toàn lại các Ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp không khai báo, đến nay, tỉnh đã bổ sung thêm các trạm bờ để theo dõi tàu thuyền khai thác trên biển cho bộ đội biên phòng".

Trong khi đó, từ ngày 10/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp cùng các lực lượng liên quan ở các địa phương triển khai tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trên vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc gắn thiết bị giám sát hành trình; tuyên truyền các quy định khi khai thác hải sản trên biển… Ông Phạm Quang Dũng, Chuyên viên Chi cục thủy sản, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Qua đợt tuần tra này, chúng tôi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tránh vi phạm quy định bất hợp pháp IUU để cố gắng khắc phục gỡ thẻ vàng".

Sau 3 lần thanh tra công tác khắc phục thẻ vàng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, EC đánh giá Việt Nam đã có những chuyến biến tích cực, đi đúng hướng. Với những nỗ lực của Chính phủ, các địa phương, ngư dân. Việt Nam kỳ vọng EC sẽ sớm gỡ thẻ vàng IUU sau đợt thanh tra lần thú 4.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu