Các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Chia sẻ
Nghệ An, Thanh Hóa, hai địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua hiện đang tập trung tiêu úng, thu hoạch lúa bị ngập nước và hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do lũ lớn.
Nghệ An, Thanh Hóa, hai địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua hiện đang tập trung tiêu úng, thu hoạch lúa bị ngập nước và hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do lũ lớn.

Các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 1

Các đoàn viên giúp dân xã Hưng Tân,
huyện Hưng Nguyên thu hoạch lúa
chạy lũ. Ảnh: baonghean.vn


Hiện nay UBND tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh chuẩn bị phương tiện, lực lượng xử lý sự cố và ứng cứu khi cần thiết; tập trung thu hoạch lúa hè thu và các sản phẩm nông nghiệp khác; các đơn vị thuỷ nông tập trung khơi thông các trục tiêu, vận hành các cống, trạm bơm tiêu úng, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ, cứu đói nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị lũ lụt.

Nhằm giúp nhân dân kịp thời thu hoạch lúa chạy lũ, trong 2 ngày 8,9/9, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên thu hoạch lúa giúp dân tại xã Hưng Thông và Hưng Tân huyện Hưng Nguyên. Kết quả thật đáng mừng, hơn 5ha lúa ngập nước đã được thu hoạch và vận chuyển lên bờ kịp thời.

Ngành y tế đã hỗ trợ thuốc cho các huyện bị ngập lụt nặng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho các gia đình có người chết; hỗ trợ 200 thùng dụng cụ gia đình và 50 triệu đồng cho các hộ bị ngập nặng sớm ổn định cuộc sống. Các huyện vùng thiên tai đã hỗ trợ tiền mai táng cho các gia đình có người bị chết; hỗ trợ 600 thùng mỳ tôm, 500 thùng nước uống và các nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập lụt. Báo Thanh niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết.

Tại Thanh Hóa, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tiêu thoát nước nhanh những vùng bị ngập lụt, chia cắt, nhất là diện tích lúa và cây màu còn bị úng. Hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có người chết, nhà bị sập đổ, cuốn trôi, những gia đình ngập nước phải sơ tán. Các sở liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cử cán bộ về cơ sở phối hợp với các huyện chỉ đạo xử lý ngay những sự cố đê điều, hồ đập bị vỡ, tràn, sạt bảo đảm an toàn cho công trình để đối phó với các đợt mưa, lũ tiếp theo.

Đối với diện tích lúa đã chín trên 90% thì phải thu hoạch; chuẩn bị phương án mở rộng diện tích cây vụ đông để bù đắp thiệt hại; xử lý môi trường và phòng, trừ dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Lương Sơn, xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Thường Xuân.
Quà tặng gồm 100 thùng hàng gia đình cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong xã.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng 100 thùng hàng gia đình, 40.000 viên khử khuẩn Aquatab cho nhân dân xã Quảng Phú (Thọ Xuân). Ngoài ra 83 gia đình có nhà bị sập và bị lũ cuốn trôi tại huyện Lang Chánh được tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng và một bộ chăn màn.

Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, ngày 9/9, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội quyết định hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An mỗi tỉnh được hỗ trợ 3 tỷ đồng, Hà Tĩnh được hỗ trợ 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, mỗi gia đình nạn nhân ở xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Theo chinhphu.vn

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu