Ngày 28/4 vừa qua, tại trụ sở Chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đồng chủ trì Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn.
Tham dự Diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội tiếp cận những thông tin mới nhất, những đường hướng chiến lược đã được hai vị lãnh đạo cấp cao của hai nước đề cập, với mục tiêu chung là cùng nhau hiện thực hóa những định hướng chiến lược về phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn, mở ra một chương mới phát triển rực rỡ bao trùm, toàn diện trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đóng góp vào phát triển nhanh và bền vững của mọi người, mọi doanh nghiệp hai nước.
Các vị khách mời tham gia tọa đàm và phóng viên VOV5 |
Những vị khách mời trong tọa đàm cũng là những đại biểu đã tham dự Diễn đàn quan trọng đó. Họ đang có những kế hoạch cụ thể để xúc tiến hợp tác tìm giải pháp ứng dụng công nghệ xanh vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, đó là ứng dụng công nghệ của Nhật để xử lý các phế phẩm nông nghiệp, sản xuất than sinh học; ứng dụng than sinh học vào việc cải thiện môi trường, nông nghiệp nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng; và ứng dụng than vi sinh vào nông nghiệp, hỗ trợ cho việc cân bằng carbon.
Nghe âm thanh Tọa đàm tại đây:
PV: Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời:
1. Ông Iwado Shuichi, Tổng Giám đốc Công ty Genes Lab
2. Ông Phan Hữu Tài, Việt kiều Canada, Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Công Thành Út Hạnh
3. Ông Trần Trung Kiên, Việt kiều Nhật Bản, Tổng thư ký Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
Thưa các vị khách mời, chúng ta vừa tham dự Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn. Các vị có thể cho biết suy nghĩ của mình sau Diễn đàn này?
Ông Iwado Shuichi: Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự Diễn đàn lớn do Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì. Tại đây, chúng tôi đã giới thiệu được với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam cũng như Nhật Bản về tính năng của than vi sinh được sản xuất từ trấu – một trong những phế phẩm của nông nghiệp Việt Nam.
Ông Phan Hữu Tài: Đến với Diễn đàn này, chúng tôi nhìn thấy được hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang kết nối rất chặt chẽ để giúp đỡ những nhà kinh doanh cũng như các tổ chức có phương tiện, phương hướng trong việc chuyển đổi xanh. Việt Nam đang có nhu cầu đưa vào các công ty Nhật hàng đầu, đồng thời Nhật Bản cũng muốn đầu tư vào VN bởi Việt Nam vừa có cơ sở, vừa có nhân lực hùng mạnh.
PV: Thưa ông Trần Trung Kiên, với tư cách là Tổng thư ký Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, thì Diễn đàn này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của Hiệp hội?
Ông Trần Trung Kiên: Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản có vai trò hỗ trợ cho các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài kết nối với các doanh nghiệp, đặc biệt là có công nghiệp tiên tiến về nông nghiệp, để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đang cần có công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Vừa rồi, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo của Tổng lãnh sự quán VN tại Osaka, hướng tới chương trình chuyển đổi xanh của Chính phủ, đưa những công nghệ tốt, công nghệ tiên tiến của Nhật về Việt Nam.
Tôi xin chia sẻ thêm về việc kết nối giữa công ty Genes Lab và Cty TNHH Một thành viên Công Thành Út Hạnh. Anh Phan Hữu Tài luôn đau đáu với việc nâng cao giá trị và chất lượng nông sản Việt Nam. Tôi được giao nhiệm vụ đi tìm đối tác, và đã liên hệ được với công ty Genes Lab – đang có công nghệ ứng dụng xử lý các phế phẩm nông nghiệp. Chúng tôi chính thức làm việc với nhau vào hồi cuối tháng 12/2024, và tôi đã chính thức mời đoàn công tác của anh Iwado Shuichi về thăm Việt Nam, thăm công ty Công Thành Út Hạnh vào 20/1/2025. Chuyến thăm này được Ủy ban Về người VN ở nước ngoài Thành phố HCM tiếp đón và định hướng cho công việc sau này. Như vậy, nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan ngoại giao ở trong và ngoài nước, việc kết nối của chúng tôi rất thuận lợi. Đến 15/4/2025, giữa hai công ty đã ký kết Văn bản ghi nhớ về việc thành lập một công ty liên doanh, hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng, sản xuất các thiết bị sản xuất than vi sinh. Hoạt động này sẽ giúp cải thiện môi trường đất, cải thiện năng suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, bà con nông dân không chỉ thu về nông sản tốt hơn, chất lượng cao hơn, giá trị cao hơn mà nếu có sự kết hợp tốt với chương trình tín chỉ carbon thì sẽ dẫn tới thu nhập cao hơn cho bà con nông dân. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi đã mời thêm một tổ chức hỗ trợ xin tín chỉ carbon phía đầu Nhật Bản. Hy vọng chương trình tín chỉ carbon giữa hai nước sẽ sớm được Chính phủ hai bên chấp nhận để hỗ trợ hơn nữa, cho bà con nông dân sẽ có được thu nhập tốt hơn, đời sống khá hơn.
PV: Xin được hỏi ông Phan Hữu Tài về tâm nguyện của ông trong việc tìm kiếm đối tác nước ngoài, cùng chung tay nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam?
Ông Phan Hữu Tài: Chúng tôi mong muốn có 1 đối tác chuyên về lĩnh vực biến phế phẩm nông nghiệp, cụ thể là trấu trở thành món có giá trị gấp đôi gấp ba lần, đồng thời cũng góp phần bảo vệ môi trường. Công ty chúng tôi cũng đang thực hiện một số dự án khác, cũng liên quan đến vấn đề môi trường. Tựu chung, chúng tôi là nhà xuất khẩu gạo, chúng tôi mong muốn hạt gạo của mình sẽ được xuất khẩu với giá trị cao hơn. Chính vì vậy, chúng tôi muốn có những sự hợp tác để cùng nhau nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam.
Tôi có 2 công ty, sản xuất 1.200 tấn gạo/ngày, hiện tại đang xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia, Philipines, Indonesia. Thỉnh thoảng chúng tôi có những chuyến hàng đi Dubai, Australia hay New Zealand. Chúng tôi mong muốn mang hạt gạo VN đi đến những thị trường khó như Châu Âu, Bắc Mỹ... nhưng với chất lượng hạt gạo như hiện tại thì điều đó chưa thể thực hiện được. Vì vậy, khi có các chuyên gia Nhật Bản, họ sẽ cho chúng tôi những ý kiến để cải thiện chất lượng hạt gạo để đi đến những thị trường xa hơn, có giá trị cao hơn.
Ông Iwado Shuichi: Khi nghe chia sẻ của anh Phan Hữu Tài về sản lượng trấu mỗi năm khoảng 100 triệu tấn, tôi rất mong muốn có thể ứng dụng công nghệ của chúng tôi để xử lý trấu thành than hóa, sau đó xử lý tiếp thành than vi sinh. Khi dùng than vi sinh để bón thì sẽ cải thiện được môi trường đất, đồng thời nâng cao sản lượng cây trồng. Bên cạnh đó, những hộ nông dân sử dụng than vi sinh sẽ nhận được tiền tín chỉ carbon từ các doanh nghiệp thải ra khí thải carbon. Ngoài sản phẩm than vi sinh từ trấu, chúng tôi còn có một sản phẩm nưaqx từ trấu – đó là silicat, một sản phẩm có thể ứng dụng cả trong công nghiệp và cả trong lĩnh vực chế biến thực phẩm nếu được sản xuất tinh chế.
PV: Cụ thể trong lần hợp tác này thì Công ty Genes Lab sẽ mang gì đến cho Cty Công Thành Út Hạnh?
Ông Iwado Shuichi: Tôi nghĩ đó là công nghệ của Nhật. Ví dụ chúng tôi sẽ đưa cả máy sản xuất than vi sinh về cho công ty Công Thành Út Hạnh, đồng thời chuyển giao kỹ thuật để chế tạo ra máy sản xuất than vi sinh nữa. Như thế có thể sản xuất than vi sinh ngay tại VN.
Ông Phan Hữu Tài: Công ty chúng tôi đã mong muốn được đón nhận những công nghệ như thế này từ lâu nhưng do còn thiếu mối quan hệ và sự hiểu biết. Lượng trấu của cty chúng tôi rất nhiều, hiện tại vẫn xử lý bằng cách đốt, nhưng đó không phải cách tốt.
PV: Thưa các vị khách mời, với những nhu cầu và sự tìm kiếm của mình, thì quý vị mong đợi những sự hỗ trợ như thế nào từ Chính phủ hai nước, đặc biệt là với những thông tin đã được chia sẻ trong "Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn"?
Ông Phan Hữu Tài: Tham dự Diễn đàn, chúng tôi hiểu được bên Nhật muốn gì, và họ sẵn sàng làm gì cho Việt Nam. Chúng tôi cũng đồng thời nhận được sự chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu được rằng lĩnh vực hoạt động của chúng tôi cũng nằm trong phạm vi chủ đề của Diễn đàn. Từ đó tôi hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc hợp tác giữa hai nước Việt – Nhật.
Ông Iwado Shuichi: Diễn đàn lần này đề cập vấn đề chung của toàn thế giới là hướng đến giảm thải carbon trong trung hạn là năm 2030 và dài hạn là tới 2050. Theo chỉ đạo chung của 2 Thủ tướng, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của hai Chính phủ. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng với Việt Nam cải thiện môi trường.
Ông Trần Trung Kiên: Với vai trò là cầu nối, Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản hy vọng cái cầu nối này sẽ thực sự có ý nghĩa và giá trị. Hy vọng sau Diễn đàn này, việc hợp tác giữa công ty Công hành Út Hạnh và Cty Genes Lab sẽ thành công, mang lại những giá trị tốt thực sự, mang lại lợi tích cho cả hai quốc gia cũng như đóng góp vào xử lý vấn đề chung của toàn thế giới.
PV: Vâng xin cảm ơn các vị khách mời. Chúc cho sự hợp tác này sẽ thành công, đạt được những kỳ vọng mà chúng ta mong đợi!