Quan hệ hai nước Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt và phát triển

Nguyễn Yến
Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ hai nước Thái Lan và Việt Nam có nền tảng quan trọng và mạnh mẽ từ cấp độ quan trọng nhất là nhân dân.

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước, phóng viên VOV5 phỏng vấn Ngài Nikorndej Balankura,  Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam về thúc đẩy hợp tác giữa Thái Lan - Việt Nam.

PV: Xin chân thành cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên VOV nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức trở thành “Đối tác chiến lược” vào năm 2013 và được xem là hai nước đầu tiên trong khối ASEAN xác lập mối quan hệ này. Tiếp đó, năm 2019, hai bên nâng tầm thành “Đối tác chiến lược tăng cường” nhằm thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa. Hai bên đã thực hiện nó như thế nào thưa ông?

Quan hệ hai nước Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt và phát triển - ảnh 1

Đại sứ Nikorndej Balankura: Đầu tiên, tôi rất vinh dự được nhận nhiệm vụ công tác là Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam trong thời điểm rất quan trọng. Đó là kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Thái Lan-Việt Nam. Thái Lan và Việt Nam là hai nước đầu tiên tại Asean thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2013. Và năm 2019, hai bên đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường. Chắc chắn điều này chứng tỏ hai bên đều đánh giá tầm quan trọng của nhau.

Việc là Đối tác chiến lược sẽ giúp hai bên cùng nhau phát triển, còn Đối tác chiến lược tăng cường sẽ giúp quan hệ phủ rộng toàn diện trên mọi mặt từ kinh tế, chính trị, xã hội, nhân dân, văn hóa, giáo dục. Việc phát triển tất cả những mặt này là những nhân tố để phát triển Quan hệ đối tác chiến lược tăng cường.

Tôi tin tưởng rằng, hai nước Thái Lan và Việt Nam có nền tảng quan trọng và mạnh mẽ từ cấp độ quan trọng nhất là nhân dân. Khi người dân có sự thấu hiểu, yêu thương nhau và gần gũi với nhau từ văn hóa tới vị trí địa chính trị gần gũi, văn hóa lối sống gần nhau… sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển đến cấp độ lãnh đạo.

Thủ tướng Prayuth và Cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mối quan hệ rất gần gũi. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Thái Lan năm 2013, hai nước đã thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược. Sau đó lãnh đạo hai nước thường xuyên có các chuyến thăm viếng, các cuộc gặp song phương trên các diễn đàn quốc tế. Do vậy, tôi lạc quan và tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Quan hệ hai nước Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt và phát triển - ảnh 2Ngài Nikorndej Balankura,  Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

PV: Hợp tác về kinh tế thương mại luôn được coi là một trong những điểm nổi bật của quan hệ hai nước. Điều đó thể hiện bằng việc Thái Lan tiếp tục là một trong 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và hai bên đều đang phấn đấu hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ usd vào năm 2025. Ông có thể đánh giá tổng quan tiềm năng để hai bên có thể đạt được mục tiêu này?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Mục tiêu này là thách thức, nhất là khi Thái Lan và Việt Nam đang phải đối mặt với dịch Covid-19. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu 1.6-2.5 tỷ USD. Chúng ta có sự đa dạng về đầu tư không chỉ là công nghiệp truyền thống mà còn có công nghiệp mới, nền tảng mới được ứng dụng. Hiện nay, trao đổi thương mại điện tử cũng rất phát triển.

Và một điều rất quan trọng để đạt mục tiêu này, đó là xây dựng chuỗi cung ứng (supply chain), xây dựng kết nối giữa các nhà cung cấp, xây dựng liên kết trong sản xuất. Thái Lan và Việt Nam có thể bổ trợ cho nhau trong những ngành mà mỗi bên thực hiện.

Do vậy, hai bên có thể bổ trợ cho nhau về chuỗi liên kết cung ứng tiêu thụ, tạo động lực phát triển về kinh tế. Tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 25 tỷ đô hoặc có thể hơn nữa. Tuy nhiên, giai đoạn này có thể chậm một chút do tình hình dịch bệnh Covid-19

PV: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt của đời sống xã hội cũng như hoạt động giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, trong khó khăn thì càng thể hiện rõ tình cảm, sự sẻ chia giúp đỡ của nhân dân, chính phủ hai nước dành cho nhau. Vậy vai trò của ngoại giao nhân dân đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam-Thái Lan có tầm quan trọng như thế nào, thưa ông?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Con người là nền tảng quan trọng nhất. Do đó, Việt Nam và Thái Lan rất coi trọng sự gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước. Khi dịch bệnh Covid-19 mới xảy ra, Thái Lan đã thông báo hợp tác với Việt Nam hết sức có thể. Nhìn lại quan hệ giữa nhân dân Thái Lan và Việt Nam từ trăm năm trước, chúng ta đã có sự gần gũi như anh em. Việt kiều tại vùng Đông bắc Thái Lan với người Thái không có sự tách biệt. Họ sống với nhau như những người anh em.

Và cách đây không lâu, chúng ta vừa tổ chức kỉ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta có Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan. Hàng năm, chúng ta đều có chương trình trao đổi, giao lưu thanh niên. Tôi nhận thấy chương trình này tạo sự gắn kết về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ và rất nhiều lĩnh vực khác. Tôi tin tưởng rằng, khi lãnh đạo sang thăm nhau được, quan hệ nhân dân sẽ ngày càng gần gũi và qua lại với nhau nhiều hơn nữa.

PV: Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Ông có những hướng ưu tiên gì để đưa quan hệ hai nước ngày càng bền chặt và phát triển?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Tôi coi trọng tất cả các lĩnh vực, mọi góc độ đều như nhau. Tôi đặt trọng tâm Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường. Khi chúng ta đặt mục tiêu này lên hàng đầu, chúng ta cần phát triển và coi trọng tất cả các mặt.

Về chính trị, tôi quyết tâm đưa các cơ chế thảo luận ở cấp Chánh văn phòng Bộ, cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Phó thủ tướng và Thủ tướng diễn ra theo đúng dự định thông qua hình thức Hybrid, online hoặc Physical.

Về thương mại, tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu chúng ta đề ra là đạt 25 tỷ đô vào năm 2025. Tôi muốn nói rằng, năm nay cũng là một năm quan trọng, chúng ta hợp tác về phía tư nhân. Phía tư nhân Thái Lan thành lập Hội đồng thương mại, đầu tư Thái Lan-Việt Nam. Đây là dấn ấn quan trọng trong quan hệ kinh tế. Tôi với vai trò là phía nhà nước, sẽ tập trung hợp tác cấp độ nhà nước và tư nhân (PPP), đưa quan hệ hai bên cân bằng toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.   

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu