Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ của các nước Thái Lan, Chile, Cuba, LB Nga, trình Quốc thư dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận của Quốc thư Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết với kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng cao, đứng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước. Do đó, cần hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do của ASEAN, nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP).  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker đến trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Chile Patricio Becke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Chile là bạn bè gần gũi, truyền thống gần suốt 50 năm qua 1971-2021). Chủ tịch nước đề nghị Chile hợp tác với Việt Nam tiến tới mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của mỗi nước như chôm chôm, nhãn của Việt Nam; kiwi, lê của Chile; đề nghị Chile sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernándes Guillén đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernándes Guillén, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình tiếp tục quan tâm đến duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp với hình thức phù hợp. Chủ tịch nước mong muốn điện đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Liên bang Nga Bezdetko Gennady, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nga trên các lĩnh vực.  Chủ tịch nước đề nghị Nga giúp Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine Sputnik V và hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu