Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cộng đồng người Việt tại châu Âu đang hướng về một sự kiện văn hóa đặc biệt mang tên “Việt phục bộ hành” – một hành trình quy mô xuyên quốc gia, tôn vinh trang phục truyền thống và bản sắc Việt giữa lòng châu Âu.
Lần đầu tiên, hàng nghìn người Việt sẽ cùng nhau khoác lên mình áo dài và trang phục dân tộc ba miền, đồng loạt diễu hành tại nhiều thành phố lớn như Warszawa, London, Vienna, Utrecht, Bratislava... với chuỗi hoạt động phong phú: biểu diễn nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa, tưởng niệm lịch sử và kết nối cộng đồng.
Bà Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, thành viên Ban Tổ chức chương trình Việt phục bộ hành 2025 |
Bà Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, thành viên Ban Tổ chức sẽ chia sẻ sâu hơn về ý nghĩa, thông điệp và những nỗ lực đứng sau sự kiện đặc biệt này.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Bà có thể chia sẻ về ý tưởng khởi nguồn của “Việt phục bộ hành” và lý do chọn trang phục truyền thống làm điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh?
Bà Hoàng Hà: Tôi sinh sống ở London, Vương quốc Anh đã hơn 20 năm rồi, nhưng tình yêu với văn hóa, cội nguồn của dân tộc, tình yêu với quê hương đất nước thì luôn luôn ở trong trái tim. Và điều đó là không bao giờ có thể thay thế được. Với vai trò là một người hoạt động cộng đồng và là Phó Chủ tịch của Liên Hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động để giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam ở châu Âu. Trong tháng 4 và tháng 7 vừa qua, tôi cũng đã tổ chức hai chương trình Việt phục bộ hành ở tại London, với mong muốn giới thiệu được những trang phục truyền thống của các vùng mền Việt Nam, trang phục của các thời kỳ lịch sử của Việt Nam tới gần hơn với lại bạn bè quốc tế và cộng đồng nước sở tại. Tôi rất mong trang phục truyền thống Việt Nam, đặc biệt là áo dài, sẽ không chỉ gói gọn trong các khuôn khổ lễ hội nội bộ hay là những sự kiện trên sân khấu, mà còn có thể bước vào đời sống văn hóa cộng đồng quốc tế một cách gần hơn, cụ thể hơn và rộng rãi hơn.
Chính vì thế mà tôi đã đề đạt ý tưởng của mình với lãnh đạo của Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam ở tại châu Âu với mong muốn rằng sẽ tổ chức được một chương trình Việt phục bộ hành với quy mô ở toàn châu Âu để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - một cột mốc rất đặc biệt, thiêng liêng và ý nghĩa đối với dân tộc chúng ta. Chúng tôi muốn lựa chọn một biểu tượng không chỉ đẹp mà còn phải chứa đựng được chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa của Việt Nam và cũng là niềm tự hào dân tộc. Trang phục truyền thống sẽ chính là những tấm hộ chiếu văn hóa giúp người Việt ở khắp nơi kết nối với cội nguồn, đồng thời giới thiệu một Việt Nam thanh lịch, đa sắc thái tới bạn bè Lâm Châu. Đó chính là điều thôi thúc chúng tôi khởi nguồn ý tưởng và lựa chọn trang phục truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là tà áo dài của Việt Nam để hình thành nội dung của chương trình mang tên Việt phục bộ hành Châu Âu, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam.
PV: Là đơn vị tiên phong, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã làm thế nào để kết nối hàng chục hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia để cùng tạo nên một hành trình mang tính liên châu lục như thế này?
Bà Hoàng Hà: Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu có hơn 20 nước thành viên. Các hội phụ nữ của các nước cùng chia sẻ với nhau ý tưởng, kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động cho cộng đồng. Chương trình Việt phục bộ hành Châu Âu lần này cũng vậy. Từ lúc lên ý tưởng và khởi xướng, phát động trong Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam ở Châu Âu, chúng tôi đã được một số nước ủng hộ. Sau đó, chúng tôi phải tổ chức rất nhiều cuộc họp nhóm, cuộc họp online để triển khai và chuẩn bị cho những công việc như là xin giấy phép các quốc gia sở tại theo các quy định tại quốc gia đó, rồi chuẩn bị về nhân lực, chuẩn bị về hậu cần, chuẩn bị về tài chính... Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau các tiết mục, các điểm nhấn hay là các kinh nghiệm của từng quốc gia. Chúng tôi có 6 nước tham gia, và ban đầu chỉ là thành viên của các Hội phụ nữ. Đến hiện tại, chúng tôi đã liên kết được với các hội đoàn khác như là Hội người Việt, Hội sinh viên, Hội doanh nghiệp... cùng tham gia. Đồng thời, chúng tôi cũng có sự bảo trợ, hỗ trợ của Đại sứ quán ở các nước sẽ diễn ra chương trình Việt phục bộ hành lần này, đó là Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Áo, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Anh.
Chương trình Việt phục bộ hành tại Vương quốc Anh hồi tháng 7/2025 |
Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã đóng một cái vai trò là đầu mối để kết nối, nhưng sức mạnh thực sự thì đến từ tinh thần đồng lòng của cộng đồng. Chúng tôi đã thực hiện những liên kết mở và mời gọi sự tham gia của các tổ chức, các hội đoàn khác nhau, của các doanh nghiệp và cá nhân ở tất cả các quốc gia từ vùng Đông Âu sang tới Tây Âu. Chính sự gắn kết một cách tự nguyện và tinh thần cộng đồng của các anh chị em, của các hội đoàn ở các quốc gia đã biến hành trình Việt phục bộ hành này từ một ý tưởng nhỏ, bắt đầu trở thành một dự án với sự hưởng ứng chưa từng có, sẽ đồng loạt diễn ra từ ngày 19/8 cho đến ngày 31/8 ở 8 thành phố lớn của 6 quốc gia ở châu Âu.
PV: Sự kiện có thông điệp “Việt phục rạng rỡ – Hồn Việt vươn xa”. Ban tổ chức muốn gửi gắm điều gì thông qua hình ảnh hàng nghìn người Việt khoác lên mình trang phục dân tộc giữa lòng châu Âu?
Bà Hoàng Hà: Ý nghĩa của thông điệp là Việt phục rạng rỡ, hồn Việt vươn xa. Lần này chúng tôi mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, để dù ở đâu thì hồn Việt vẫn luôn hiện diện, vẫn sẽ tỏa sáng và kết nối những người con đất Việt.
Có lẽ là lần đầu tiên sẽ có một hình ảnh hàng ngàn người Việt ở nhiều quốc gia ở châu Âu cùng đồng loạt khoác lên mình những trang phục truyền thống và diễu hành trên những con phố của châu Âu. Sự kiện không chỉ được diễn ra với niềm tự hào, tự tin tỏa sáng của những cái người con đất Việt; Việt phục không chỉ là những trang phục rực rỡ về màu sắc mà còn là sự rạng rỡ bởi câu chuyện văn hóa đằng sau nó. Và chính thông điệp mà chúng tôi sẽ gửi đi trong sự kiện Việt phục bộ hành sẽ nhắc nhở tất cả mỗi người Việt Nam, trong đó có chính chúng tôi rằng, hồn Việt, bản sắc, giá trị và tình yêu quê hương hoàn toàn có thể vươn xa, sống động và hội nhập giữa lòng châu Âu. Mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ nơi đâu đều có thể đưa văn hóa trở thành cầu nối cho cộng đồng với cộng đồng bản địa và cộng đồng quốc tế.
PV: Ngoài hoạt động diễu hành và trình diễn trang phục truyền thống, chuỗi sự kiện còn có các hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Đâu là những điểm nhấn mà Ban tổ chức kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng mạnh với cộng đồng và bạn bè quốc tế?
Bà Hoàng Hà: Tại sự kiện, ngoài những màn diễu hành và trình diễn Việt phục trên các tuyến phố chính ở tại châu Âu, còn có những điểm nhấn văn hóa và nghệ thuật với những sắc màu và lịch sử được tái hiện đầy hào hùng. Ví dụ như trong sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam tại thành cổ Vác-sa-va ở Ba Lan, thì dáng hình của đất nước, dáng hình của non sông, một dài đất hình chữ S với bao yêu thương được tái hiện ở giữa châu Âu, giữa thủ đô của Ba Lan. Chỉ cần hình dung như vậy thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Đó sẽ là dấu ấn của lịch sử, là giá trị thiêng liêng sẽ mãi mãi ở trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta. Thật là tuyệt vời hơn nữa khi cái điều đó được tái hiện không những cho người Việt Nam chúng ta mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử đầy hào hùng của cha ông chúng ta.
Ngoài ra, chúng tôi còn có những chuỗi hoạt động nghệ thuật cộng đồng rất đặc sắc để chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với rất nhiều tiết mục múa hát dân gian và nhạc cụ truyền thống, hay những phần trình diễn nghệ thuật đương đại được lấy cảm hứng từ di sản Việt Nam để giao lưu với bạn bè quốc tế. Những tiết mục đó lại được trình diễn bởi các thế hệ người Việt trẻ được sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Đặc biệt là vào ngày 31/8, nghi thức dâng hoa tưởng niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng làm việc trong những năm 1913-1916 sẽ diễn ra trang trọng tại London, ở Vương quốc Anh. Mỗi một hoạt động ở từng thành phố, từng quốc gia đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu để cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế không chỉ ngắm Việt phục, không chỉ xem các tiết mục trình diễn, mà chúng tôi sâu sắc mong muốn và gửi gắm tất cả vào đó rằng, mọi người sẽ cảm được tinh thần lịch sử và nhịp sống văn hoá Việt ngay ở giữa lòng châu Âu. Bản sắc văn hóa Việt Nam, tinh thần Việt Nam, niềm tự hào dân tộc sẽ được hiện lên một cách rõ nét, đầy hào hùng và đầy tự hào.
PV: Từ góc nhìn kết nối cộng đồng và gìn giữ bản sắc, Ban tổ chức kỳ vọng “Việt phục bộ hành” sẽ tạo ra ảnh hưởng lâu dài như thế nào đối với thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu?
Bà Hoàng Hà: Ngay từ khi được thành lập, Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu đã rất chú trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy và bảo tồn, quảng bá văn hoá Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ người Việt với rất nhiều dự án, sự kiện quảng bá văn hoá đã được chúng tôi tổ chức. Nhưng lần này, chúng tôi có một kỳ vọng lớn hơn là Việt phục bộ hành châu Âu sẽ gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào về dân tộc sâu sậm và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc rõ nét hơn. Khicác em được hòa mình trong dòng chảy của lịch sử, trong không khí hào hùng của những ngày tháng lịch sử và cùng hướng về quê hương, cùng lan tỏa màu cờ đỏ thắm tung bay khắp trời châu Âu, thì trong những trang phục mà các em mặc trên người, những trang phục truyền thống như áo dài, khăn đóng hay là áo nhật bình, áo ngũ thân, áo bà ba hay trang phục các dân tộc... Các em cùng tham gia diễu hành, cùng tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật quảng bá trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh, thì các em sẽ cảm nhận được rằng mình không chỉ là một công dân toàn cầu, không chỉ là một công dân tốt ở quốc gia châu Âu mà các em đang sinh sống, mà các em còn là những người đang mang trong tim di sản quý giá từ cội nguồn Việt Nam, quê cha đất tổ.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng, mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một sứ giả văn hóa nhỏ, để tiếp tục lan tỏa tình yêu Việt phục và viết tiếp câu chuyện về quê hương mình, cùng đưa Việt Nam vươn cao và bay xa trong kỷ nguyên mới. Các em sẽ là những nhân tố đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và chúng tôi, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cảm nhận được vai trò, sứ mệnh của mình. Và đây cũng là thông điệp lớn nhất mà Việt phục bộ hành châu Âu muốn lan tỏa, muốn gửi gắm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu và thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau mang bản sắc của Việt Nam ra thế giới!
PV: Vâng xin cảm ơn bà!