PGS TS Trần Lê Hưng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - điểm tựa niềm tin của người dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Có lẽ một lời cảm ơn, biết ơn là chưa đủ, thế hệ thanh niên có nguyện kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp đó, có trách nhiệm cùng nhau đoàn kết vượt mọi khó khăn.

Với thế hệ thanh niên, như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng (PGS TS) - người Việt tại CH Pháp thì sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát lớn. Bởi Tổng Bí Thư là một điểm tựa niềm tin, một tấm gương về tinh thần tràn đầy nhiệt huyết trọn đời vì lý tưởng cách mạng kiên định mục tiêu đã lựa chọn. Đó là những phẩm chất mà thế hệ trẻ hiện nay đang rất cần.

Là một người ngưỡng mộ tài năng, phong cách, đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam, TS Trần Lê Hưng chia sẻ rằng anh thương Bác vô cùng, bởi đến những giây phút cuối cuộc đời, ông vẫn làm việc, vẫn đau đáu nghĩ cho đất nước. Qua sóng Đài TNVN TS Lê Hưng muốn bày tỏ tình cảm, sự biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.

     Nghe âm thanh tại đây:         

PV: Là một đảng viên trẻ, Lê Hưng có suy nghĩ gì về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

TS Lê Hưng: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người dành cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, nỗ lực tận hiến cho Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư đã bảo vệ luận án Phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) về khoa học lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng Trước khi trở thành bí thư thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư cũng đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị Đảng ta như Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW, phụ trách công tác lý luận Đảng. Điều này cho thấy Tổng bí thư là cán bộ Đảng viên mẫu mực, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, và là người chiến sĩ cộng sản chân chính, là tấm gương rất sáng cho thế hệ trẻ, đảng viên trẻ học tập và noi theo.

PGS TS Trần Lê Hưng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - điểm tựa niềm tin của người dân Việt Nam - ảnh 1PGS,TS Trần Lê Hưng
đang sinh sống, làm việc tại CH Pháp

PV: Hãy chia sẻ thêm những ấn tượng nhất của Lê Hưng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của ông trong công cuộc dựng xây đất nước những năm gần đây?

TS Lê Hưng: Trên cương vị là người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư luôn có những chỉ đạo toàn diện về mọi mặt, khía cạnh như văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đại đoàn kết toàn dân. Các tác phẩm của Tổng bí thư là lá cờ đầu của lý luận Đảng, chỉ rõ chủ trương, đường lối chiến lược phát triển đất nước, đưa đất nước ta đi lên xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Như chúng ta đã biết và cũng nắm rất rõ những chỉ đạo quyết liệt và công tâm của Tổng Bí thư về việc phòng chống tham nhũng đã có những kết quả thế nào.

Sinh thời, Tổng Bí thư từng phát biểu: tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Điều đó cho thấy Tổng Bí thư đã nhận thức rất rõ vấn đề nguy cấp, cấp bách của nước ta hiện nay. Rất nhiều vụ án lớn, trọng điểm được đưa ra xét xử đã gây dựng lại niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Việc xử lý các vụ việc không có vùng cấm, không có ngoại lệ càng góp phần trong sạch bộ máy, khiến người dân ngày càng tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư đã từng nhấn mạnh công cuộc “chống giặc nội xâm” này là không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Điều cho cho thấy sự kiên quyết của Ban chỉ đạo cũng như của Tổng Bí thư.

PGS TS Trần Lê Hưng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - điểm tựa niềm tin của người dân Việt Nam - ảnh 2TS Lê Hưng may mắn được tham gia cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công tác tại Pháp năm 2018. Ảnh nhân vật cung cấp 

Tổng Bí thư cũng có những chỉ đạo mang đậm tính nhân văn: “xử một vài người để cứu muôn người, để cảnh tỉnh cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa, mở đường cho người ta tiến chứ không phải vùi dập người ta” cho thấy Tổng bí thư luôn muốn cảnh báo, cảnh tỉnh những cá nhân làm sai thì tự giác sửa lại, khiến con người ta thức tỉnh, cùng tiến lên và không phải cốt là để kỷ luật nhiều mới là tốt, mới là đúng. Câu chuyện “diệt chuột đừng để vỡ bình” cũng đã nói rõ tinh thần nhân văn, xử lý công việc có tình, có lý của tổng bí thư.

Trong nhiều bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư thường xuyên sử dụng hình ảnh dân gian, câu thơ, câu ca dao, gần gũi với mỗi người dân việt nam. Ông yêu thương và coi mỗi người dân Việt Nam như con cháu trong nhà, có thể nói Tổng bí thư như người Ông trong mỗi gia đình, luôn muốn con cháu mình tự nhận ra khuyết điểm và khắc phục, do đó Tổng Bí thư nhận lại được vô vàn sự thương yêu, kính trọng từ hàng triệu người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

PV:  Từ sự kính trọng đối với Tổng Bí thư, theo Lê Hưng, thế hệ trẻ cần noi gương học tập gì từ những di sản mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại?

TS Lê Hưng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng ông để lại di sản rất lớn cho người dân Việt Nam. Đó là những tác phẩm đã được ban hành rộng rãi, là những công trình nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn có giá trị rất cao, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói rằng, những lý tưởng của Tổng Bí thư để lại không chỉ là là kim chỉ nam, thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn hành động trong tình hình mới mà còn dẫn lối, chỉ đường, để những đảng viên trẻ như tôi học tập, rèn luyện và làm theo.  

Thế hệ trẻ chúng tôi biết ơn Tổng Bí thư và cũng xin cảm ơn Ông – một người lãnh đạo có tâm, có tầm, mẫu mực nhưng cực kỳ giản dị, gần gũi, khiêm nhường và bao dung. Có lẽ một lời cảm ơn, biết ơn là chưa đủ, thế hệ thanh niên có nguyện kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp đó, có trách nhiệm cùng nhau đoàn kết vượt mọi khó khăn, chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hơn nữa.

Trong những năm tới, Việt Nam chúng ta sẽ kỷ niệm rất nhiều ngày lễ lớn như 100 năm thành lập Đảng năm 2030 và 100 năm thành lập nước năm 2045. Vậy, Việt Nam sẽ ra sao, sẽ hòa vào tiến trình hội nhập thế giới như nào...là trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của thế hệ thanh niên Việt Nam, chúng ta. Cá nhân tôi cũng mong muốn rằng thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, giữ vững niềm tin, lập trường, cùng nhau rèn luyện, trau dồi bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

PV: Cảm ơn những chia sẻ về tình cảm đặc biệt của Lê Hưng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu