Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Có những điểm trường mới, các thầy cô yên tâm cắm bản đồng thời khuyến khích các gia đình đưa con đến lớp.

Trong các ngày từ 12 – 14/11 vừa qua, nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” đã có hành trình đến với các điểm trường vùng cao tỉnh Sơn La. Tại các điểm đến, đoàn tham dự lễ khánh thành những lớp học vừa hoàn thiện và thăm lại những điểm trường đã xây dựng trước đó. Sau 12 năm hoạt động, bắt đầu từ việc mang áo ấm, sách vở đến cho thầy trò vùng cao, “Vì ta cần nhau” đã chuyển dần sang mục tiêu thay thế các lớp học tạm, dột nát bằng các phòng học khang trang, ấm áp, góp phần giảm bớt khó khăn cho việc dạy và học ở những bản làng xa xôi.

Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 1Vợ chồng ông bà Tuấn Anh và Chung Lê với các em nhỏ vùng cao Sơn La

Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện giữa bà Chung Lê, người Việt ở Mỹ, người sáng lập và là trưởng nhóm “Vì ta cần nhau” với phóng viên VOV5.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Một số hình ảnh trong hành trình thiện nguyện của nhóm Vì ta cần nhau:
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 2Thiết bị học tập và quà tặng được chuyển lên xe để đưa đến các điểm trường
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 3Những con đường gập ghềnh và hiểm trở để đến được điểm trường
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 4Đội văn nghệ của điểm trưởng Huổi Lầu đã tập trung đón đoàn từ sớm
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 5Những điệu múa rộn ràng giữa núi rừng khi chiều dần xuống
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 6Ngày khánh thành điểm trường mới thực sự là ngày vui của các em nhỏ dân tộc Khơ Mú 
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 7Đoàn đã tặng các em nhỏ áo ấm để đến trường...
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 8Những gói quà bánh mang nặng tình cảm của những người đã đóng góp vào quỹ Vì ta cần nhau...
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 9Và một chiếc ti vi để thuận lợi hơn cho việc dạy và học nơi vùng cao
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 10Điểm trường mầm non Pá Hốc vừa mới được hoàn thiện, nằm bên cạnh nhà văn hóa của bản
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 11Các thành viên trong đoàn cũng thay những bộ váy mới để cùng tham dự ngày vui của cô trò trường mầm non Pá Hốc
 
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 12Những món quà ấm áp sẻ chia đã đến tận tay các em nhỏ nơi điểm trường còn tươi màu vôi mới
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 13Điểm trường mầm non Hua Thóng đã được đưa vào sử dụng từ 2019
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 14Quà cho các bé khi nào cũng có bánh kẹo...
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 15... và những con thú bông xinh xắn
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 16Điểm trường Bản Tía cũng được hoàn thiện từ năm 2019. Sau gần 3 năm đi vào sử dụng, các phòng học vẫn khang trang và sạch sẽ
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 17Chị Kim Hoa, thành viên của nhóm Vì ta cần nhau và cô giáo của điểm trường Huổi Lếch 2 thuộc xã Đứa Mòn. Điểm trường này đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 12
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 18Người dân trong bản tham gia góp sức xây dựng điểm trường Huổi Lếch. Đây cũng là phương thức mà nhóm Vì ta cần nhau đã thực hiện, kêu gọi sự chung tay của chính những người hưởng lợi từ các dự án xây trường
Nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” - cần mẫn xây những điểm trường vùng cao - ảnh 19Khánh thành một điểm trường mới là niềm vui, là ngày hội của cô trò và cả dân bản nơi vùng cao xa xôi. Những điệu xòe như muốn kéo dài thêm mãi ngày vui đầy ắp tình cảm kết đoàn và yêu thương chia sẻ
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu