Hội chợ Búp bê bắp cải, nơi chia sẻ yêu thương

Chia sẻ
(VOV5) - “Hội chợ Búp Bê Bắp Cải” do nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” kết hợp với nhóm “Chăn ấm” tổ chức, diễn ra hôm nay (07/11) tại Hà Nội. Hội chợ nhằm gây quỹ để xây trường Pù Trừ Lủng, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em, hướng cho các em biết chia sẻ với những người bạn kém may mắn hơn mình. 

(VOV5) - “Hội chợ Búp Bê Bắp Cải” do nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” kết hợp với nhóm “Chăn ấm” tổ chức, diễn ra hôm nay (07/11) tại Hà Nội. 


Hội chợ nhằm gây quỹ để xây trường Pù Trừ Lủng, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em, hướng cho các em biết chia sẻ với những người bạn kém may mắn hơn mình. 


Đến với Hội chợ, các em nhỏ được nhìn thấy Búp bê bắp cải, một dòng búp bê mới, có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Bà Lê Thanh Chung, trưởng nhóm “Vì ta cần nhau”, cho biết: “Ý nghĩa của Hội chợ hôm này là để tạo ra một sân chơi cho các em nhỏ và dạy cho các em sự chia sẻ, yêu thương đối với các bạn kém may mắn hơn mình. Khi các bé muốn có 1em búp bê thì nhiều bé phải tiết kiệm tiền để mua ủng hộ hoặc bố mẹ các cháu ủng hộ. Số tiền thu được là để xây trường".


Hội chợ Búp bê bắp cải, nơi chia sẻ yêu thương - ảnh 1

Quầy bán sách. Ảnh: HM

Các em nhỏ có thể chọn mang đến góp với Hội chợ một món đồ chơi, một cuốn sách hoặc một bộ quần áo còn mới. Món quà đó sẽ được bán ngay tại Hội chợ hoặc gửi cho các bạn vùng cao ở điểm trường Pù Trừ Lủng. Chị Nguyễn Quỳnh Châu, một phụ huynh đưa con đến Hội chợ, chia sẻ: “Số tiền thu được từ Hội chợ để giúp cho chương trình “Vì ta cần nhau” với dự án xây trường học cho các cháu. Các chương trình như thế này cần được mở rộng để thu hút nhiều người tham gia và số tiền thu về được sử dụng hiệu quả nhất".

"Vì ta cần nhau" là một nhóm thiện nguyện được hình thành từ sự kết nối bạn bè trên mạng xã hội. Mục tiêu của Nhóm là giúp đỡ trẻ em vùng cao và các cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu