Người Việt quyên góp hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Đức

Chia sẻ
(VOV5) -  Cộng đồng người Việt ở nhiều nơi ở nước Đức đã tổ chức quyên góp hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.
Với hơn 300 000 người sống ở Đức từ nửa thế kỷ nay, người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn ở Đức và được đánh giá rất cao bởi sự đoàn kết, vươn lên và có thành tích cao trong học tập, hội nhập và chia sẻ với quê hương thứ 2 của mình.
Phóng viên Hoàng Hướng phỏng vấn anh Nguyễn Khắc Hùng, một doanh nhân và là thành viên trong Ban vận động hỗ trợ thiên tai của người Việt tại Đức về việc huy động hỗ trợ lũ lụt tại đây và đời sống của cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu