Người Việt Nam tại Ba Lan tương thân tương ái, nâng cao tinh thần phòng ngừa Covid 19

P.H
Chia sẻ
 
Người Việt Nam tại Ba Lan tương thân tương ái, nâng cao tinh thần phòng ngừa Covid 19  - ảnh 1

(VOV5)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 cả trong và ngoài nước, thời gian qua Hội người Việt Nam tại Ba Lan là một trong những hội đoàn sớm có những hoạt động thiết thực để ủng hộ trong nước cũng như nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng ở nước sở tại.

Từ việc thành lập rất sớm Ban Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch Covid 19", đến những nỗ lực chung của Ban liên lạc dựa trên việc theo dõi sát sao diễn tiến của dịch bệnh cũng như hoạt động của cộng đồng người Việt tại đây của các hội đoàn người Việt với mong mỏi "Cộng đồng cần thực hiện nghiêm chỉnh những quyết định mà chính quyền nước sở tại đã ban hành và những khuyến cáo có cơ sở mà Ban hỗ trợ Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch bệnh Covid -19 đã đưa ra."

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn thông tin về những hoạt động này. 

Người Việt Nam tại Ba Lan tương thân tương ái, nâng cao tinh thần phòng ngừa Covid 19  - ảnh 2Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan phát biểu trong buổi gặp mặt đầu năm của cộng đồng. 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Thưa ông Trần Anh Tuấn, ông có thể thông báo sơ bộ về tình hình dịch Covid-19 ở Ba Lan hiện nay như thế nào?

Ông Trần Anh Tuấn: Tại Ba Lan tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ba Lan  so với Ý, Pháp và Đức thì số ca nhiễm đang còn rất khiêm tốn. Tính đến ngày 12 tháng 3 thì Ba Lan có  51 ca dương tính và một ca tử vong đầu tiên. Nhưng Bộ trưởng Y tế Ba Lan dự đoán số lượng ca nhiễm Covid 19 trong tuần tới có thể lên đến hàng ngàn người.

PV: Tình hình dịch như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng người Việt?

Ông Trần Anh Tuấn: Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hoạt động kinh doanh trong 3 lĩnh vực chính: kinh doanh hàng may mặc, giày dép, kinh doanh nhà hàng ẩm thực và nghề làm nail. Kinh doanh hàng may mặc chủ yếu tập trung trong các khu vực trung tâm thương mại đông người mua bán. Nhưng từ khi có dịch Covid 19 thì hầu như không còn nhiều người quan tâm đến việc mua bán tại các nơi này nữa. Các khu buôn bán của người Việt vắng vẻ, hầu như không còn hoạt động kinh doanh.

Còn về kinh doanh ẩm thực và làm nail thì chắc mọi người đã rõ, giống như ở Việt Nam mình, dịch Covid 19 mà kéo dài thêm một thời gian nữa thì khả năng phải đóng cửa là rất cao.

Và hiện nay sự lo lắng của cộng đồng chúng tôi tại Ba lan này, thứ nhất là làm thế nào để đối phó một cách tốt nhất với đại dịch Covid 19, sao cho bà con cũng bớt lo,  hay là thử tìm một đường hướng kinh doanh mới.  Nói chung bà con Việt Nam ở Ba Lan hiện nay đang khá khó khăn và lo lắng với tốc độ lây lan của dịch Covid 19 trên toàn Châu Âu cũng như Ba Lan.

PV: Trong tình hình đó, được biết là Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã cùng những hội đoàn khác có những hoạt động rất kịp thời bài bản để phòng và chống dịch. Ông có thể chia sẻ chi tiết về những hoạt động này.

Ông Trần Anh Tuấn: Hội người Việt Nam tại Ba Lan là một tổ chức của người Việt triển khai đưa ra khuyến cáo khá sớm cho bà con trong cộng đồng để phòng chống dịch Covid 19. Cụ thể vào trước lúc dịch tràn đến Ba Lan, vào ngày 29/1/2020 chúng tôi đã thành lập Ban hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ba Lan phòng, chống dịch Covid 19.

Nhiệm vụ của ban này, là thông báo phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho bà con trong cộng đồng, kêu gọi bà con tuân thủ thực hiện những khuyến cáo của Ba Lan cũng như Bộ Y tế Ba Lan và tổ chức WHO đưa ra; quan trọng hơn là trợ giúp, trang bị cho bà con trong cộng đồng bị thiếu thốn về y tế để đề phòng chống dịch bệnh Covid 19; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với cơ quan dịch tễ của nước sở tại để cùng đồng hành với họ trong việc phòng bệnh.

Và Ban này thực tế đã hoạt động hiệu quả, khả thi. Chúng tôi đã đưa ra được 6 thông báo theo từng diễn biến của dịch bệnh đến với bà con, đã liên hệ mua hộ cho bà con số lượng khẩu trang, và cũng đã chuẩn bị 10 ngàn chiếc khẩu trang cũng như một lượng lớn nước sát trùng để dự phòng phòng khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại nước sở tại, để trang bị cho bà con trong  cộng đồng.

Cụ thể hơn, chúng tôi đã thiết lập hai đường dây nóng hoạt động 24/24 để phục vụ tư vấn cho bà con khi có triệu chứng cúm Covid 19. Thực tế đường dây nóng này là một kênh phiên dịch cho bà con khi cần thiết phải liên hệ với các cơ sở y tế của nước sở tại, vì không phải ai cũng thông thạo ngôn ngữ Ba Lan để liên hệ  được. Chúng tôi lập đường dây nóng này để thông qua đó liên hệ cho họ.

PV: Được biết là trước đó ngay khi nghe tin trong nước bắt đầu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, thì Hội người Việt Nam tại Ba Lan cũng đã đứng ra kêu gọi ủng hộ khẩu trang cho người dân vùng dịch. Ông có thể tóm tắt về “chiến dịch” này cũng như chia sẻ về tấm lòng của bà con bên đó, đối với quê hương?

Ông Trần Anh Tuấn: Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã đứng ra kêu gọi bà con ủng hộ khẩu trang và trang thiết bị y tế cho người dân vùng dịch. Chúng tôi biết rằng giai đoạn đầu tiên của dịch bệnh bùng phát sẽ có rất nhiều thiếu thốn về các dịch vụ y tế, nhất là khẩu trang. Chúng tôi đã kêu gọi bà con cộng đồng tại Ba Lan, người Việt cùng chung tay bớt một chút khẩu phần ăn trưa quyên góp ủng hộ tài chính để mua khẩu trang về giúp đồng bào đang ở vùng dịch.

Mặc dù bà con bên này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc buôn bán làm ăn, nhưng chiến dịch phát động này đã đạt được thành quả tốt. Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan chuẩn bị các loại công văn, giấy tờ, chúng tôi đã đưa về được 3 đợt ủng hộ, cho tâm dịch lúc đó là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho 8 đơn vị thiếu thốn về khẩu trang lúc bấy giờ như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lao phổi Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương và các trường học ở Lào Cai, Điện Biên và một số nhân viên vệ sinh dọn dẹp đường phố.

Chúng tôi đã đưa 50.000 chiếc khẩu trang, 200 hộp vitamin 200 chai nước sát trùng, tuy không nhiều nhưng đây là một biểu hiện của tình cảm, của sự quan tâm chia sẻ kịp thời của bà con cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan dành cho bà con trong nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu