Mong muốn được quảng bá hình ảnh của quê hương Việt Nam

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Sinh ra và lớn lên ở Italia, Phan  Ngọc Ý Nam, vẫn luôn nhớ tới quê hương Việt Nam. 

Thực tập ở Đại sứ quán Italia và sau đó học du lịch ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nam mong muốn được đi nhiều vùng miền khám phá văn hóa và qua đó, quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam ra nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ về chuyến trở về thăm quê qua cuộc trao đổi giữa Phóng viên đài TNVN với Phan Ngọc Ý Nam

 Nghe âm thanh tại đây:

PV: Nam có thể cho biết Nam về  Việt Nam, cảm nhận như thế nào?

Nam: Xin chào tôi là Ý Nam, người Ý gốc Việt. Tôi thấy Việt Nam mỗi lần về đổi  nhanh, mỗi thành phố hiện đại hơn. Con người Việt Nam rất thân thiện, vui tính và luôn muốn giúp đỡ mọi người. Tôi không biết đi đâu, làm gì thì họ luôn giúp tôi.

PV:  Tên Ý Nam có ý nghĩa đặc biệt đúng không?

Nam: Bố mẹ chọn tên Ý Nam đó là  Ý và Việt Nam có hai văn hóa trong một tên tôi rất thích

PV: Như thế Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tuy nhiên, thì Nam vẫn giữ được ngôn ngữ. Vậy Nam làm sao mà vẫn giữ được tiếng nói?

Nam: Khi nhỏ bố mẹ nói phải biết tiếng việt để giữ văn hóa. Nên ngay từ khi  nhỏ tôi nói tiếng Ý khi đi học nhưng ở nhà vẫn nói tiếng Việt với cô bác cậu dì

PV: Về đây Nam đang học tiếng Việt ở Đại học Hà Nội. Vậy đó có  phải mục tiêu nâng cao tiêng Việt?

Nam: Thực ra tôi đang học khoa du lịch, tiếng Việt không bắt buộc, nhưng tôi thích học thêm vì  biết tiếng Việt thì rất quan trọng cho tương lai tìm việc làm. Việt Nam đang phát triển. Nhiều công ty bên Ý muốn làm việc với Việt Nam nên biết tiếng việt cũng tốt

PV: Về Việt Nam,  Nam đi được đâu rồi và cảm nhận về vùng miền như thế nào?

Nam: Tôi đi nhiều nơi miền bắc Sapa, Mộc Châu. Miền Trung cũng đi nhiều rồi, còn miền nam thì chưa đi được nhiều lắm. Tôi thấy người dâ Việt Nam sống hạnh phúc, luôn vui vẻ. Cuộc sống của người ta không khá giả nhưng họ vẫn vui cười.

Mong muốn được quảng bá hình ảnh của quê hương Việt Nam - ảnh 1Ý Nam muốn góp phần khiến du khách nước ngoài đến Việt Nam nhiều hơn. Ảnh:NVCC. 

Người Việt Nam thích ra ngoài chơi, cởi mở. Ẩm thực thì tôi rât thích  ở Miền trung, thích hải sản, thích hương vị của miền Trung. Miền bắc cung thích như bún chả, phở. Tôi phải  nói bánh xèo ngon nhất.

PV: Đi nhiều và khám phá nhiều nơi, Nam có ý tưởng quảng bá du lịch Việt ra nước ngoài?

Nam: Tôi thấy ở Việt Nam chưa nhiều người Ý nên tôi muốn về Ý quảng bá vì người Ý chỉ biết chiến tranh ở Việt Nam thôi nên muốn giới thiệu một số nơi khác như Hạ Long. Ở bên đây ngày văn hóa, thì mình giới thiệu đại học Hà nội, giới thiệu về ViệtNam.

PV: Trong ý tưởng của Nam quảng bá hình ảnh và du lịch Việt Nam, có hướng cụ thể như thế nào?

Nam: Tôi rất thích chụp ảnh,  mỗi khi đi đâu chụp rất nhiều. Trên mạng mình có blog fb website upload hình này cho các bạn xem. Muốn biết thêm sẽ giới thiệu với các bạn các  món ăn, nơi đi chơi.

PVNam có kế hoạch gì sau khi học xong khóa học này?

Nam:  Mình nghĩ vẫn là người Việt Nam và  tự hào là có cả hai đất nước. Sau khi học ở đây thì tôi sẽ ở khoảng 2 đến 3 tháng muốn biết thêm mấy nơi du lịch chiên tranh vì đang viết luận văn về du lịch Việt nam, chiến tranh Việt Nam như Củ chi, Vĩ tuyến 17 hoặc Điện Biên Phủ. Mấy nơi này muốn biết là tại sao từ địa danh chiến tranh trở thành điểm du lịch thu hút du khách.

PV: Cảm ơn Phan Ngọc Ý Nam về những chia sẻ thú vị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu