Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Phóng viên VOV5 phỏng vấn chị Dương Bích Hà, người Việt ở Cộng hòa liên bang Đức về việc giữ gìn tiếng Việt cũng như văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào. 
(VOV5) - Dương Bích Hà hiện là nhân viên văn phòng tại một hãng hàng không của Cộng hòa liên bang Đức. Tuy nhiên, khi được biết có một khóa tập huấn cho các giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Hà Nội, chị đã tham gia với mong muốn tiếp cận phương pháp giảng dạy hiệu quả cho những người gốc Việt học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV5, chị Dương Bích Hà chia sẻ một số suy nghĩ về việc giữ gìn tiếng Việt cũng như văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào. 

Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 1
Chị Dương Bích Hà (áo dài vàng) và chị em phụ nữ tại Frankfurt trong ngày khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu