Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin: mở ra một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước

Thu Hà, Đặng Cường/VOV-TTru Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Chúng tôi mong muốn 2 nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. 

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) diễn ra khi hai nước vừa kỷ niệm 30 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước mối quan hệ hữu nghị mới (16/6/1994). Chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nga vừa phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi về nội dung này:

Phóng viên Thu Hà:Thưa Đại sứ, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Nga Putin được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả cụ thể nào trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và LB Nga đã có chiều dài lịch sử phát triển từ rất lâu, nhưng hai nước vẫn có những điều kiện để tiếp tục phát triển mối quan hệ này. Bên cạnh quan hệ tốt đẹp về mặt chính trị thì hợp tác kinh tế thời gian gần đây gặp một số khó khăn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo, giới doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin: mở ra một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi

Vì vậy, tôi rất mong rằng, trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga Putin, các nhà lãnh đạo 2 nước sẽ tăng cường trao đổi để thúc đẩy những biện pháp để củng cố quan hệ trong lĩnh vực thương mại và đầu tư đáp ứng lòng mong mỏi của các lãnh đạo, các doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, trong suốt chiều dài lịch sử, quan hệ giữa hai nước thì hợp tác giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo cũng luôn được chú trọng. Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực này.

Phóng viên Thu Hà: Đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Ngay trong lần đầu tiên đến Liên Xô vào năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì sự hợp tác dầu khí giữa hai nước được coi là “ngọn hải đăng” và Liên doanh Dầu khí VietsoPetro phát triển rất mạnh mẽ. Tại LB Nga là Liên doanh Dầu khí RusVietPetro. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Điều thứ 2, Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay có ngành khoa học nghiên cứu cơ bản và phát triển mạnh. Ngày nay sự hợp tác tập trung vào lĩnh vực y tế, sinh học, nguyên vật liệu mới. Đây là lĩnh vực mà chúng ta chưa khai thác tốt tiềm năng giữa 2 bên. Chúng tôi kỳ vọng trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Putin, lãnh đạo 2 nước sẽ tập trung trao đổi về những sự hợp tác mới giữa hai nước.

Phóng viên Thu Hà:Cùng với hợp tác kinh tế, thương mại, thời gian qua LB Nga và Việt Nam luôn chú trọng tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Xin Đại sứ cho biết cụ thể hơn về vấn đề này.

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Mặc dù lịch sử thay đổi, mỗi nước đều có sự thay đổi, thể chế của LB Nga cũng có nhiều thay đổi so với thời Liên Xô trước đây, nhưng giao lưu nhân dân vẫn luôn luôn được tăng cường củng cố. Có thể nói đây là điểm sáng tự hào trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin: mở ra một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước - ảnh 2

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại Lễ kỷ niệm mừng Quốc khánh Việt Nam 

Nhiều người dân LB Nga sang du lịch Việt Nam, ngược lại, nhiều người dân Việt Nam chọn LB Nga là điểm du lịch yêu thích. Các “Tuần lễ văn hóa”, “Ngày Việt Nam” hay “Ngày LB Nga” được tổ chức thường xuyên tại hai nước. Các đoàn văn hóa nghệ thuật cũng thường xuyên được cử sang biểu diễn ở hai bên. Năm ngoái tôi đã chứng kiến Đoàn múa rối nước Việt Nam sang biểu diễn rất thành công ở LB Nga. Chúng ta có nền văn hóa truyền thống lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, LB Nga cũng có nền văn hóa hết sức đặc sắc, mà chúng ta hay nói đến “tâm hồn Nga”. Giao lưu nhân dân đã gắn kết con người hai nước. Mặc dù người dân Nga và người dân Việt Nam có những điểm khác biệt, nhưng chúng ta lại có một điểm chung đó là tình cảm chân thành, quan hệ nồng ấm. Hiếm có nước nào có mối quan hệ giao lưu nhân dân, giao lưu hữu nghị chặt chẽ, bền vững, thực lòng, thực tâm như vậy.

Phóng viên Thu Hà:Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ! 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu