Chương trình Việt kiều tiệm cận hơn đến đời sống và nhu cầu thông tin của kiều bào

Chia sẻ
(VOV5) - 40 năm qua, Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt nam ở xa tổ quốc đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng kiều bào bởi những thanh âm mang đậm hơi thở đời sống, tình cảm của quê nhà qua tiếng Việt thân thương.

Cách đây 40 năm, ngày 16/8/1981, Đài Tiếng nói Việt nam chính thực phát sóng Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt nam ở xa tổ quốc, còn gọi tắt là Chương trình Việt Kiều.

Ở thời điểm hiện nay, người Việt ở nước ngoài có thể tiếp cận được nhiều nguồn thông tin về tình hình đất nước, quốc tế. Trong muôn vàn thanh âm ấy, Tiếng nói Việt Nam vẫn thể hiện vai trò là cơ quan truyền thông chính thống không chỉ với thông tin nhanh, chính xác, mà còn khơi gợi được mạch nguồn tâm cảm, là diễn đàn của kiều bào với đất nước, quê hương.

Tất nhiên, ở thời điểm này phương thức tiếp cận, cách thức đưa tin, loại hình chuyển tải cũng cần được thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của truyền thông đa phương tiện và nhu cầu của kiều bào.

Vì thế, Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt nam ở xa tổ quốc tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến với các vị khách mời: Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao; Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungari; ông Hoàng Duy Hùng, người Việt tại bang Texas, Hoa Kỳ để nghe chia sẻ về nhu cầu thông tin, và cách thức kết hợp, tổ chức, chuyển tải cho phù hợp với điều kiện của người Việt ở xa tổ quốc, đồng thời cũng phát huy hiệu quả nhất vai trò của Tiếng nói Việt Nam trong nhịp sống sôi động của hơn 5 triệu 300 nghìn người Việt ở nước ngoài. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu